TP.HCM đã chuyển hơn 2,2 triệu túi an sinh cho người dân khó khăn

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
08/10/2021 19:14 GMT+7

Hơn 2 tháng qua, chính quyền TP.HCM đã chuyển hơn 2,2 triệu túi an sinh cho người dân khó khăn.

Ngoài gói hỗ trợ Covid-19 bằng tiền mặt từ nguồn ngân sách, TP.HCM còn có gói hỗ trợ là các túi an sinh, chuyển về cho người dân khó khăn do Trung tâm an sinh TP.HCM (thành lập chính thức vào ngày 15.8, đặt tại Ủy ban MTTQ VN TP.HCM) quản lý, thực hiện mà không có bất kỳ điều kiện cư trú nào.

Người dân khó khăn tại TP.HCM nhận túi an sinh

SONG mai

Ngày 8.10, Trung tâm an sinh TP.HCM cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 từ các tỉnh thành, cá nhân, tổ chức... với tổng trị giá hơn 144 tỉ đồng.

Đồng thời, đã phân phối hàng hóa trị giá hơn 129 tỉ đồng về các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19; các quận, huyện, TP.Thủ Đức; bếp ăn từ thiện; khu phong tỏa, các trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

Trung tâm an sinh TP.Thủ Đức (TP.HCM) phân phát nhu yếu phẩm cho người dân

song mai

Trung tâm an sinh TP.HCM cũng thông tin, hơn 2 tháng qua, đơn vị đã chuyển hơn 2,2 triệu túi an sinh (mỗi túi gồm nhu yếu phẩm như trứng, gạo, nước mắm...) về các quận, huyện và TP.Thủ Đức để hỗ trợ người dân khó khăn.

Dự kiến, thời gian tới Trung tâm sẽ chuyển thêm 10.000 túi an sinh về các trung tâm an sinh cấp huyện, xã.

Đã có khoảng 2,6 triệu người dân TP.HCM nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3

Người dân gặp khó khăn cần sự hỗ trợ nhu yếu phẩm, túi an sinh, có thể liên hệ thông qua đường dây nóng của Trung tâm an sinh TP.HCM: (028) 38 272361 - (028) 38 293771 hoặc liên hệ Trung tâm an sinh quận, huyện và các điểm an sinh phường, xã để nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm. Các số liên hệ này được cập nhật trên trang fanpage của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM. Ngoài ra, người dân có thể yêu cầu hỗ trợ qua Tổng đài 1022, đường dây nóng hệ thống MTTQ các cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.