TP.HCM: Danh sách nhận hỗ trợ đợt 3 lên tới hơn 7,3 triệu người

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
27/10/2021 18:56 GMT+7

Ngày 27.10, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn đã thông tin tiến độ thực hiện gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3.

Ngày 27.10, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết, danh sách qua thẩm định, phê duyệt nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 của TP.HCM hiện nay hơn 7,3 triệu người, mức hỗ trợ một lần 1 triệu đồng/người với tổng dự toán kinh phí hơn 7.300 tỉ đồng.

Danh sách hơn 7,3 triệu người được nhận hỗ trợ này tăng so với ngày 22.10 (thời điểm TP.HCM công bố kéo dài việc chi trả hỗ trợ) là hơn 500.000 người.

Người dân TP.HCM nhận 1 triệu đồng gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3

SONg mai

Danh sách này cũng tương đương theo dự tính ban đầu của chính quyền TP.HCM, đồng thời, chiếm tỷ lệ hơn 80% so với 9 triệu dân của TP.HCM tại thời điểm Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ông Lê Minh Tấn cũng thông tin về tiến độ chi trả hỗ trợ. Theo đó, tính đến hiện nay, TP.HCM đã chi trả cho khoảng 5,6 triệu người khó khăn (đạt tỷ lệ khoảng 76% so với danh sách).

Trước đó, ngày 22.10, TP.HCM đã công bố kéo dài việc chi hỗ trợ đợt 3 tới ngày 31.10 với đa số các quận, huyện. Riêng 3 quận, huyện gồm Q.12, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh được phép chi trả tới ngày 7.11 do các địa phương này có số lượng lớn người tạm trú, lưu trú cũng như đông người khó khăn nhận hỗ trợ.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng lưu ý, việc kéo dài thời gian chi gói đợt 3 cũng có thể áp dụng khi các địa phương chi trả cho nhóm người được nhận hỗ trợ nhưng đang nằm bệnh viện, trong khu cách ly hay là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Bản tin Covid-19 ngày 27.10: Ca dương tính ở TP.HCM tăng trở lại | Bắt đầu tiêm vắc xin cho trẻ em

Song song với gói hỗ trợ từ ngân sách, TP.HCM cũng có gói hỗ trợ riêng biệt từ Trung tâm an sinh TP.HCM (đặt tại trụ sở của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM). Theo thống kê, tính từ ngày 4.8 đến nay, TP.HCM đã chuyển hơn 2,3 triệu túi an sinh (mỗi túi trị giá 300.000 đồng là các nhu yếu phẩm như gạo, trứng, nước mắm...) về các quận, huyện và TP.Thủ Đức để hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.