TP.HCM: Điều tra vụ một nhân viên cây xăng ở Hóc Môn bị đâm gục

12/05/2022 15:02 GMT+7

Ngày 12.5, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đang điều tra vụ nam nhân viên làm việc ở một cây xăng trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh) bị một người đàn ông dùng hung khí đâm gục .

Nạn nhân bị đâm gục là ông T.Q.B. (34 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), nhân viên làm việc tại một cây xăng trên đường Đặng Thúc Vịnh.

Đang đổ xăng cho khách, nhân viên cây xăng bị đâm gục

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ ngày 12.5, trong lúc các nhân viên đang đổ xăng cho khách tại cây xăng trên đường Đặng Thúc Vịnh thì có người đàn ông đi vào cây xăng, nói chuyện lớn tiếng.

Nhân viên cây xăng bị người nam cầm hung khí truy đuổi

CẮT TỪ CLIP

Camera ghi lại người nam cầm kéo vào cây xăng truy đuổi các nhân viên

CẮT TỪ CLIP

Thấy người này tay cầm kéo, nhân viên cây xăng bỏ chạy. Ông B. không may té ngã liền bị nghi can xông đến đâm nhiều nhát. Các nhân viên cây xăng cố gắng xông vào ngăn cản nhưng cũng bị người này cầm kéo rượt chạy.

Sau khi gây án, người này cầm kéo đi bộ trên đường và bị lực lượng chức năng xã Đông Thạnh khống chế, bắt giữ.

Ông B. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Cây xăng, nơi xảy ra vụ nhân viên bị người nam dùng kéo đâm

TRẦN KHA

Thông tin ban đầu, trước đó vài ngày, nghi phạm đâm ông B. có đến đổ xăng. Người này đứng hút thuốc nên nhân viên cây xăng có nhắc nhở và xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát đánh nhau.

Vụ việc nhân viên cây xăng ở H.Hóc Môn bị đâm gục đang được công an điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.