TP.HCM: Giật điện thoại nhưng bị ngã xuống đường, tên cướp bỏ xe chạy bộ thoát thân

08/11/2021 22:23 GMT+7

Bị giật điện thoại, theo phản xạ người phụ nữ giật ngược lại khiến tên cướp ngã xe máy và phải bỏ lại phương tiện chạy bộ.

Ngày 8.11, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) tạm giữ với Nguyễn Minh Sang (21 tuổi, không nơi cư trú ổn định) để điều tra hành vi “cướp giật tài sản” sau khi tên này giật điện thoại của một phụ nữ.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày (8.11), Sang chạy xe máy BS 52Y3-0049 trên đường An Phú Tây - Hưng Long. Khi đến trước số 42B/2 ấp 2 (xã An Phú Tây, H.Bình Chánh) phát hiện anh C., chạy xe máy chở theo chị Đ.T.V (cùng 18 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) lưu thông cùng chiều phía trước.

Lúc này, Sang cho xe vượt lên từ phía sau rồi áp sát giật chiếc điện thoại iPhone chị V. đang cầm trên tay.

Bị giật điện thoại, theo phản xạ tự nhiên, chị V. giật ngược lại làm Sang loạng choạng tay lái, ngã xuống đường. Sang bỏ lại xe máy, chạy bộ tìm đường tẩu thoát nhưng bị người đi đường truy đuổi, bắt giữ. Tại trụ sở công an, Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.