TP.HCM: Giết người khi chưa đủ 14 tuổi, bị đưa vào trường giáo dưỡng 18 tháng

29/07/2022 17:37 GMT+7

Thời điểm thực hiện hành vi đâm chết người vì thiếu nợ 10 triệu đồng, Dang 13 tuổi 313 ngày. Chủ tọa đã áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 18 tháng đối với Dang.

Ngày 29.7, TAND H.Hóc Môn (TP.HCM) đã mở phiên họp áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Minh Dang (sinh ngày 7.11.2007).

Đâm chết người vì món nợ 10 triệu đồng

Theo công văn đề nghị lập hồ sơ xử lý hành chính của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gửi Trưởng Công an H.Hóc Môn vào ngày 17.5, Dang và Huỳnh Công Hậu là bạn học chung lớp. Từ tháng 8.2020 - 9.2021, Dang mượn 10 triệu đồng của Hậu để tiêu xài cá nhân.

Phiên họp áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Minh Dang vào chiều 29.7

M.P

Ngày 15.9.2021, Hậu nhờ Nguyễn Thanh Quy (19 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) gặp Dang đòi tiền. Sau đó, Quy đã nhờ anh N.T.Đ (20 tuổi, bị hại trong vụ án) đi đòi tiền giúp.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, anh Đ. đến chở Dang đến bãi rác tại xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn nói chuyện. Tại đây, Đ. yêu cầu Dang trả 10 triệu đồng đã mượn của Hậu. Dang không có tiền nên xin Đ. cho nợ thêm vài ngày nhưng Đ. không đồng ý. Dang xin Đ. gọi điện thoại cho người bạn để hỏi mượn tiền trả nợ.

Khi đi đến nhà kho của bãi rác, Dang thấy trong kho có một thùng đựng nhiều dao nên đã lấy một con dao cất trong áo khoác rồi quay lại xin Đ. cho nợ thêm. Đ. không đồng ý và đánh vào cổ Dang.

Lúc này, Dang liền rút dao ra đâm vào ngực của anh Đ. Cả hai xô xát một lúc thì Đ. bỏ chạy, Dang vứt dao lại hiện trường rồi về nhà. Sau đó, Dang kể lại sự việc cho bà N.T.T (mẹ ruột Dang) nghe. Bà T. đã dẫn Dang ra công an trình diện.

Đến ngày 26.9.2021, Đ. đã tử vong tại bệnh viện. Theo kết luận giám định pháp y, anh Đ. tử vong do vết thương thủng tim.

Qua xác minh, Dang sinh ngày 7.11.2007, tại thời điểm thực hiện hành vi trên Dang 13 tuổi 313 ngày, chưa đến tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự theo Khoản 2, Điều 12 bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, Dang thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định tại khoản 1, Điều 92 luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

CQĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án trên và đề nghị Công an H.Hóc Môn lập hồ sơ xử lý hành chính theo thẩm quyền.

Đưa vào trường giáo dưỡng 18 tháng

Đến ngày 6.6, Công an H.Hóc Môn đã có đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Minh Dang.

Tại phiên họp hôm nay (29.7), ông N.V.D (người giám hộ của Dang) nêu ý kiến, Dang ở nhà thường xuyên chơi game và có mượn nợ bạn bè nhưng gia đình không biết. Khi bị anh Đ. đánh, Dang đã đâm anh Đ. tử vong là bột phát. Ông D. đồng ý với đề nghị của Công an H.Hóc Môn, đưa Dang vào trường giáo dưỡng từ 6 - 24 tháng.

Chủ tọa phiên họp xét thấy Dang sinh ngày sinh ngày 7.11.2007 và thời điểm thực hiện hành vi nêu trên, Dang 13 tuổi 313 ngày, thuộc trường hợp từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi.

Theo chủ tọa, Dang nhận thức được hành vi trên vi phạm pháp luật. Hành vi của Dang đã xâm phạm tính mạng người khác, nguy hiểm cho xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến người thân, cộng đồng... Do đó, việc đưa Dang vào trường giáo dưỡng để quản lý, giáo dục đạo đức, pháp luật... là phù hợp với lứa tuổi, nhằm giúp Dang sửa chữa vi phạm, học tập, rèn luyện và trở thành công dân có ích.

Vì vậy, chủ tọa phiên họp đã áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 18 tháng đối với Nguyễn Minh Dang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.