TP.HCM: Giông lớn làm cây da khổng lồ bật gốc đè xe hơi giữa đường

28/03/2022 17:27 GMT+7

Chiều 28.3, nhiều quận huyện ở TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa lớn. Trước cổng bệnh viện Ung bướu, một cây da cổ thụ đường kính 1m3 mét đã bật gốc chắn ngang đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, 16 giờ chiều, trước cổng bệnh viện Ung bướu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nhân viên công ty cây xanh đang xử lý, dọn dẹp cây bị bật gốc. Tại hiện trường, một cây lớn bật gốc chắn ngang đường đoạn giao giữa đường Nơ Trang Long và Nguyễn Huy Lượng. Cây đổ đè xuống các xe bán hàng nước, hủ tiếu của người dân và đè trúng 2 chiếc ô tô con đậu bên đường.

Đoạn đường qua cổng vệnh viện Ung bướu ùn tắc, lượng lượng CSGT phải hướng dẫn, điều tiết người dân di chuyển.

Cây đổ trúng ô tô đậu bên đường

dương lan

Một chủ quán sát ngay gốc cây bị đổ cho biết, cây đổ trúng xe hủ tiếu, xe bán nước của gia đình chị. Chị cho biết, khoảng 15 giờ chiều trời vừa đổ mưa cây liền bật gốc, đổ xuống đường trúng xe bán hàng của chị và hai chiếc ô tô đậu gần đó.

“Cây da này có mấy chục năm rồi, cây đổ xuống gây thiệt hại mấy xe nước, xe bán hủ tiếu của nhà tôi. Mấy xe nhà tôi để phía ngoài bán, cây đổ trúng giờ hư hỏng hết, không biết mai lấy xe đâu đi bán hàng. Lúc đó sợ lắm, vừa mưa là cây đổ xuống may mọi người không ai đi qua nên không sao, chỉ hư hỏng mấy xe bán hàng”, chị nói.

Cây đổ trúng xe bán hàng của chủ quán gần đó

dương lan

Ông Nguyễn Đức (54 tuổi, ở P.7, Q.Bình Thạnh) thường xuyên chờ khách ở bệnh viện ung bướu. Ông cho biết, trời vừa mưa cây liền đổ xuống nhưng may mắn không có ai ở dưới nên không gây thiệt hại ở người.

Hai chiếc ô tô đậu gần đó bị cây đè trúng

dương lan

“Tôi sống ở đây từ nhỏ, cây da này có lâu lắm rồi, hơn tuổi đời của tôi. May lúc đó không có ai đi qua hay trốn mưa phía dưới gốc nên không trúng người. Tôi hay đón chờ khách ở đây, lúc cây đổ nghe tiếng rầm, tôi có thói quen không trú mưa dưới cây nên may không sao. Giờ cây đổ chắn ngang đường vậy không ai đi lại được, phải đi đường khác”, ông Đức nói.

Lực lượng CSGT hướng dẫn người dân đi đường tránh ùn tắc

dương lan

Nhân viên cây xanh đang xử lý, dọn dẹp cây bị đổ

dương lan

Trao đổi nhanh với PV Thanh Niên, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết, từ khoảng 15 giờ 22 phút đến 16 giờ 39 phút, trên địa bàn Q.Bình Thạnh có 4 cây xanh gặp sự cố, gồm: cây bằng lăng nước loại 2 trên đường Nơ Trang Long bị gãy nhánh, cây da loại 3 bị ngã trên đường Nguyễn Huy Lượng, 1 cây sao đen loại 2 trên đường Bình Lợi và cây me loại 1 đường Đinh Bộ Lĩnh bị ngã, gãy nhánh. Nguyên nhân ban đầu được xác định vì thời tiết có mưa lớn và gió lốc. Trong đó, cây da trên đường Nguyễn Huy Lượng bị ngã đã đè trúng 2 ô tô mang BS 86A-069.xx và 50E-030.xx.

Theo người dân xung quanh, cây đa đổ có tuổi đời hơn mấy chục năm

dương lan

Nhân viên cây xanh cắt cành, thu dọn khi cây bị đổ

dương lan

Đoạn đường Nơ Trang Long trước cổng bệnh viện ung bướu bị ùn tắc

Dương lan

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Rãnh áp thấp xích đạo có trục 5-8 độ vĩ bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ suy yếu và rút về phía Đông. Gió chuyển hướng đông đến đông bắc trên các vùng biển phía đông Nam Bộ. "Chính tác động của rãnh thấp, trong điều kiện nền nhiệt nóng dễ tạo ra dông lốc trên địa bàn", ông Quyết giải thích.

Gốc cây đè xuống xe hàng của người dân

dương lan

Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía Đông, suy yếu và biến tính dần. Rãnh thấp xích đạo có trục 5-8 độ vĩ bắc nâng trục chậm lên phía Bắc, trên rãnh áp thấp có khả năng hình thành một vùng áp thấp. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ suy yếu, rút Đông. Gió đông đến đông bắc có cường độ trung bình trên các vùng biển phía đông Nam bộ.

Thời tiết Nam bộ: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày giảm mây và nắng, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa tập trung vào chiều tối và tối. Từ ngày 3.4 mưa có xu hướng giảm dần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.