TP.HCM: Hơn 30.000 người ra Bến xe Miền Đông nghỉ lễ 30.4, xe cộ nối dài

Chiều 29.4, Bến xe Miền Đông đón hơn 30.000 lượt hành khách đi chơi lễ dịp 30.4 - 1.5. Nhiều người tranh thủ ra bến xe từ sớm vì sợ kẹt xe, chấp nhận ngồi chờ vài tiếng trước giờ xe xuất bến.

Dù chưa kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước khi kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, nhưng từ 14 giờ, Bến xe Miền Đông đã bắt đầu nhộn nhịp hành khách đến khu vực nhà chờ.

Tại các cổng ra vào, bảo vệ liên tục điều tiết để khách và xe ra vào bến không bị ùn ứ.

Đi sớm né kẹt xe

Tranh thủ lúc các hàng ghế chờ còn trống, một số người tới sớm đã tranh thủ chợp mắt nghỉ mệt chờ tới giờ xe chạy. Nhiều gia đình có con nhỏ, khệ nệ mang theo hành lý, tranh thủ ăn lót dạ trước khi lên xe.

Hành khách chờ đợi đông đúc trong Bến xe Miền Đông chiều 29.4
Cao như quỳnh

Nhóm sinh viên Vân Nhi, Mộng Như, Phúc Giang (ngụ TP Thủ Đức) cho biết vừa tan học, cả nhóm đã bắt xe buýt đến bến xe vì sợ lỡ chuyến. Tranh thủ kỳ nghỉ lễ dài, nhóm bạn đã rủ nhau về nhà 1 thành viên ở Bình Thuận du lịch. "Đi sớm vậy mà vẫn bị kẹt xe hơn 15 phút ở đường Đinh Bộ Lĩnh. Ba đứa mới mua mấy cái bánh ngọt ăn lót dạ lẹ lẹ để kịp giờ lên xe. Giá vé ngày thường 160.000 đồng/vé thì lễ này chúng tôi mua 240.000 đồng/vé", Vân Nhi nói.

Gia đình anh Vĩnh (42 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) cũng tranh thủ dịp này đi du lịch Phan Thiết, chấp nhận giá vé đắt hơn 100.000 đồng/người so với ngày thường.

Nhiều người tới sớm trước giờ xe chạy vài tiếng vì sợ lỡ chuyến
cao như quỳnh

"Biết là đi chơi mùa này đông rồi nhưng mà hiếm có dịp nào được nghỉ nhiều ngày như vậy. Tôi phải đặt resort trước 1 tuần thì mới có chỗ. Ra bến xe đông người, phức tạp nên hai vợ chồng tôi không dám rời mắt khỏi tụi nhỏ", anh Vĩnh chia sẻ.

Anh K.L (32 tuổi) cũng có mặt ở bến xe trước 2 tiếng vì sợ kẹt xe. Hành trang về quê trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 này của anh là lỉnh kỉnh quần áo, bánh kẹo, đồ chơi,... làm quà cho con trai ở nhà.

Hành khách chợp mắt nghỉ ngơi trước giờ xe chạy
cao như quỳnh

Theo anh L., đây là dịp hiếm hoi cùng với Tết anh có thể về thăm nhà. Để chuẩn bị cho chuyến đi, anh đã đặt vé từ nửa tháng trước. Giá vé ngày thường 260.000 đồng thì nay lên 420.000 đồng.

Không đặt vé trước, ông Võ Văn Bé (48 tuổi, quê Gia Lai) vạ vật ở Bến xe Miền Đông từ 10 giờ, đến 14 giờ mới tìm mua được một vé ngồi với giá 400.000 đồng xuất bến lúc 18 giờ 30 phút.

"Đợi thêm hơn mấy tiếng đồng hồ nữa xe mới chạy, mòn mỏi lắm nhưng cũng đâu còn cách nào khác”, ông bày tỏ.

Hành khách lỉnh kỉnh hành lý về quê làm quà cho con trai
cao như quỳnh

30.000 lượt khách trong chiều 29.4

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công ty Phương Trang cho biết, giá vé xe lễ 30.4 - 1.5 năm nay tăng nhẹ. Cụ thể, tuyến TP.HCM - Nha Trang tăng 20%, tuyến Đà Lạt tăng 25%, Phan Thiết tăng 19%. Vé xe đi các địa điểm trên công ty đã bán hết trước lễ 1 tuần.

Hành khách gọi điện thoại đến tổng đài đặt vé xe TP.HCM - Đà Lạt của Công ty Thành Bưởi cũng được trả lời vé xe đã hết vé đi Đà Lạt ngày 29 và sáng 30.4.

Hành khách đội mưa lên xe
cao như quỳnh

Theo ông Tạ Chương Chín, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông, kế hoạch phục vụ lễ của bến xe dự kiến ngày 29.4 là ngày cao điểm nhất với khoảng 30.000 lượt hành khách và 1.200 - 1.300 lượt xe xuất bến.

Khoảng 17 giờ hơn, hành khách tập trung về Bến xe Miền Đông càng đông hơn
cao như quỳnh

Bến xe Miền Đông đã làm việc với các đơn vị vận tải yêu cầu kê khai giá vé phải đảm bảo đúng quy định. Theo đó, vé xe các tuyến miền Trung, Tây Nguyên tăng không quá 40%, tuyến gần như Vũng Tàu, Phan Thiết, Bình Phước giá vé xe tăng không quá 20%.

Dòng xe chen chúc đi vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về Bến xe Miền Đông
Cao an biên
Cảnh đông đúc bắt đầu từ 17 giờ ở Ngã tư Hàng Xanh
Cao An biên

Các tuyến có nhiều lượt hành khách di chuyển dịp lễ là: Nha Trang, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đà Lạt. Giờ cao điểm xe xuất bến là từ 14 giờ đến 19 giờ ngày 29.4.

Cũng theo ghi nhận, từ 17 giờ, khu vực Ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) dòng xe đông nghẹt nhích từng chút một hướng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn một chiều di chuyển đi Bến xe Miền Đông).

CSGT vất vả điều tiết để giải quyết tình trạng ùn ứ. Hơn 17 giờ 20 phút, mưa lớn xuất hiện, dòng người và xe chật vật di chuyển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.