TP.HCM: Mâu thuẫn khi đi vệ sinh, nam thanh niên bị một phụ nữ đâm tử vong

06/06/2022 14:40 GMT+7

Đi vệ sinh trong hẻm, nam thanh niên bị người dân nhắc nhở sau đó xảy ra mâu thuẫn cự cãi và bị người phụ nữ đâm tử vong.

Liên quan vụ nam thanh niên tử vong tại con hẻm đường Bùi Thế Mỹ, ngày 6.6, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ TP.HCM lấy lời khai của bà Phan Ngọc Lệ (56 tuổi) để điều tra về hành vi "giết người".

Vào hẻm đi vệ sinh, xảy ra cự cãi, nam thanh niên bị người phụ nữ đâm chết

Con hẻm, nơi xảy ra vụ án mạng

T.K.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5.6, người dân sống tại một con hẻm đường Bùi Thế Mỹ (P.10, Q.Tân Bình) phát hiện một người nam tử vong, nghi do bị đâm nên báo công an.

Lực lượng chức năng sau đó cho phong tỏa con hẻm này để điều tra.

Nạn nhân tử vong được xác định là N.T.S. (30 tuổi, ngụ Q.Tân Bình). Nghi phạm đâm nạn nhân được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai làm rõ.

Tại CQĐT, Phan Ngọc Lệ khai, chiều 5.6, gia đình tổ chức đám giỗ tại căn nhà trong hẻm Bùi Thế Mỹ (P.10, Q.Tân Bình). Khoảng 16 giờ cùng ngày, S. vào con hẻm đi vệ sinh. Lúc này, người trong nhà Lệ ra nói chuyện với người này và xảy ra cự cãi.

S. bỏ đi, sau đó quay trở lại căn nhà trên cùng với một người khác và tấn công người trong nhà nghi phạm Lệ. Thời điểm này, nghi phạm Lệ đang cầm dao gọt trái cây và trong lúc hỗn loạn, nghi phạm Lệ đâm trúng S. tử vong. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.