TP.HCM: Mẹ kế nghi bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong, dư luận phẫn nộ

27/12/2021 18:07 GMT+7

Chiều 27.12, lãnh đạo UBND Q.Bình Thạnh và lãnh đạo Quận ủy Bình Thạnh cho biết Công an quận đã bắt khẩn cấp 'mẹ kế' nghi bạo hành làm bé gái 8 tuổi đến tử vong.

Mạng xã hội đang lan truyền thông tin một người phụ nữ tên V.N.Q.Tr (26 tuổi, ngụ Gia Lai) vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi hành hạ, đánh đập dẫn đến một bé gái tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ Q.1) - con riêng của ông Th. (36 tuổi, ngụ Q.1) chồng sắp cưới của V.N.Q.Tr.

Dân mạng đã nhanh chóng tìm ra trang cá nhân của người phụ nữ 26 tuổi này và đồng loạt thả phẫn nộ vì hành vi tàn nhẫn trên.

Luật sư giải thích vụ bé gái 8 tuổi: “Công an vẫn có thể thay đổi tội danh”

Chiều 27.12, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo UBND Q.Bình Thạnh và lãnh đạo Quận ủy Q.Bình Thạnh xác nhận có sự việc người phụ nữ sắp là "mẹ kế" nghi bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong.

Bé gái có nhiều vết bầm trên người khi được đưa vào bệnh viện

CTV

Ngay khi nhận tin báo, UBND và quận ủy đã chỉ đạo Công an Q.Bình Thạnh khẩn trương xác minh thông tin và xử lý nghiêm sự việc gây phẫn nộ dư luận, sớm có báo cáo trình UBND.

"Người phụ nữ trên đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra", lãnh đạo Quận ủy Q.Bình Thạnh thông tin.

Trao đổi với PV lãnh đạo UBND P.22, Q.Bình Thạnh cho biết, chiều 22.12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện trên địa bàn vừa cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn.

Nhiều cư dân thắp nến tưởng niệm bé gái 8 tuổi bị tử vong vì bị bạo hành

Vũ Phượng

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an Q.Bình Thạnh phối hợp Công an P.22 đã có mặt tại bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc bé gái bị bạo hành. Về phía UBND phường cũng làm việc với gia đình để kịp thời hỗ trợ về mặt pháp lý.

Nghi phạm V.N.Q.Tr

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng cho biết, trong chiều 27.12, Chi hội đã làm xong các thủ tục với mẹ, cậu ruột của bé để đứng ra hỗ trợ pháp lý, đòi lại công bằng cho bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành đến chết.

"Sự việc rất đau lòng, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với gia đình, cơ quan pháp lý sớm làm rõ sự việc, trừng trị những kẻ có tội", LS Nữ nói.

"Mẹ kế" khai nhận đánh bé gái 8 tuổi xấu số bằng roi mây và gậy gỗ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.