TP.HCM: Người dân tự nguyện giao trăn gấm gần 3 m cho kiểm lâm thả về rừng

18/06/2022 15:45 GMT+7

Một con trăn gấm dài gần 3 m, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, vừa được một hộ dân ở Q.12 (TP.HCM) bàn giao cho Kiểm lâm để thả về rừng.

Ngày 18.6, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận một con trăn gấm dài gần 3m, nặng khoảng 11 kg do một hộ dân ở Q.12 bàn giao.

Con trăn gấm dài gần 3 m được một hộ dân ở Q.12 (TP.HCM) nuôi và bàn giao cho Kiểm lâm để thả về rừng

C.T.V.

Cùng ngày, bà Lê Thị Tuyết (45 tuổi, ngụ P.Tân Chánh Hiệp, Q.12) cho biết, hơn 3 năm trước, chồng bà được một người bạn tặng chú trăn gấm này. Gia đình bà Tuyết làm chuồng để nuôi trăn, đến nay con vật đã khá lớn và gia đình quyết định bàn giao lại cơ quan chức năng thả về rừng.

Cán bộ thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã đến nhà bà Tuyết để tiếp nhận chú trăn gấm.

Trăn gấm này là trăn cái, nặng khoảng 11 kg, dài gần 3 m, có tên khoa học là Python reticulatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Lực lượng chức năng đã đưa trăn gấm về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.