TP.HCM: Người phụ nữ giở chiêu trò trộm ví tiền nữ sinh viên

26/12/2021 13:34 GMT+7

Phát hiện chiếc ví của nhân viên bán quần áo để trong balo, người phụ nữ tìm cách đánh lạc hướng nạn nhân rồi lấy trộm ví tiền, giấu vào người.

Ngày 26.12, Công an P.7, Q.Gò Vấp (TP.HCM) vừa tiếp nhận thông tin trình báo của người dân về việc mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn.

Camera ghi lại vụ trộm ví tiền tại shop bán quần áo trẻ em

cắt từ clip

Nữ quái áo đen và độc chiêu trộm cắp nhanh như cắt

Theo hình ảnh camera và chị T.T.T.T (19 tuổi, quê Bình Thuận) cho biết, khoảng 18 giờ 39 ngày 21.12, người phụ nữ ngoài 30 tuổi, đội nón bảo hiểm màu đen (loại nón hơi), chạy xe máy hiệu Vario đến cửa hàng bán quần áo trẻ em trên đường Trần Thị Nghỉ (P.7, Q.Gò Vấp) để mua đồ.

Người phụ nữ dùng áo che chắn rồi nhanh chóng giấu ví tiền vào người

cắt từ clip

Lúc này, người phụ nữ phát hiện chiếc balo của chị T. để trên ghế nên tìm cách đánh lạc hướng nhân viên cửa hàng, tiếp cận, che chắn lấy ví tiền bên trong balo, giấu vào người. Người này sau đó nhanh chóng tính tiền chiếc áo vừa hỏi mua và rời đi.

“Trong ví có gần 4 triệu đồng là toàn bộ số tiền lương em mới lãnh một ngày trước đó. Em chưa kịp chuyển tiền vào thẻ thì bị trộm lấy mất”, chị T. buồn rầu cho biết.

Khu vực chị T. để balo và bị lấy ví tiền

trần kha

Chị T. là sinh viên năm 2 của một trường đại học tại TP.HCM; thuê nhà trọ để ở và đi học. Để có tiền trang trải cuộc sống, T. xin vào làm ở shop bán quần áo trẻ em được 2 tháng thì bị trộm lấy mất tài sản.

Trao đổi với Báo Thanh Niên về vụ việc này, đại diện Công an P.7, Q.Gò Vấp cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân, lập hồ sơ chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 28.11, người phụ nữ có ngoại hình tương đồng với người phụ nữ trên cũng chạy xe máy hiệu Vario, đội nón bảo hiểm màu đen (loại nón hơi), vào cửa hàng bán cây cảnh của gia đình anh T.A.P.N (29 tuổi) trên đường Huỳnh Văn Bánh (P.10, Q.Phú Nhuận) mua cây.

Người này mua hai chậu cây cảnh 80.000 đồng và đã nhanh tay lấy trộm điện thoại iPhone 12 ProMax của chủ cửa hàng với giá gần 30 triệu đồng rồi ra xe rời đi.

Camera ghi lại vụ trộm điện thoại tại cửa hàng cây cảnh Q.Phú Nhuận ngày 28.11

cắt từ clip

Cùng ngày (26.12), gia đình anh N. - chủ cửa hàng cây cảnh trên đường Huỳnh Văn Bánh (P.10, Q.Phú Nhuận) cho biết đến hiện tại tài sản của anh bị mất vẫn chưa được thu hồi, kẻ gian lấy trộm điện thoại của vợ anh vẫn chưa bị bắt, xử lý.

Theo các nạn nhân, hai vụ trộm trên có cùng một đặc điểm là người phụ nữ vào hỏi mua những sản phẩm có giá trị nhỏ. Sau đó, nếu phát hiện người bán để tài sản sơ hở sẽ tiếp tục hỏi mua những mặt hàng khác nhằm đánh lạc hướng rồi trộm tài sản có giá trị lớn.

Hiện những vụ trộm trên đang được Cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.