TP.HCM phát động tháng cao điểm hỗ trợ người nghèo

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
09/10/2021 15:35 GMT+7

TP.HCM phát động tháng cao điểm vì người nghèo, nhằm vận động và trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở, phương tiện sinh kế cho hộ nghèo; đỡ đầu các sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19...

Sáng 9.10, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM - Trung tâm an sinh TP.HCM tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 và ra mắt chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” trên ứng dụng An sinh, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, Giám đốc Trung tâm an sinh TP.HCM cho hay, dịch Covid-19 đợt 4 kéo dài đã ảnh hưởng đến đời sống người dân, đặc biệt là người yếu thế, công nhân, người lao động ở các khu nhà trọ... “Thời gian qua, các hoạt động chung tay vì người nghèo đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. 9 tháng đầu năm 2021, TP.HCM đã tổng thu quỹ “Vì người nghèo” trên 115 tỉ đồng và đã chi hỗ trợ trên 113 tỉ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương; hỗ trợ các suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ; Mẹ Việt Nam anh hùng...”, bà Châu nói

anh hoàng

Tháng hoạt động cao điểm vận động, chăm lo người nghèo sẽ diễn ra từ ngày 17.10 đến ngày 18.11 trong năm nay, nhằm vân động và trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở, phương tiện sinh kế cho người nghèo; nhận đỡ đầu các sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19

thu duyên

Tại buổi lễ, các cá nhân, đơn vị đã tài trợ cho công tác chăm lo an sinh xã hội. Đơn cử, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn ủng hộ 2 tỉ đồng, Tập đoàn Vinacapital ủng hộ 1 tỉ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền ủng hộ 500 triệu đồng; ngành GD-ĐT TP.HCM ủng hộ 325 triệu đồng; Công an TP.HCM ủng hộ 200 triệu đồng; Thầy thuốc nhân dân, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng ủng hộ 100 triệu đồng...

anh hoàng

Cạnh đó, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng nhận bảo trợ 10 trẻ em mồ côi vì Covid-19; ông Hoàng Ngọc Tùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật nhận bảo trợ 50 trẻ em mồ côi vì Covid-19; nhóm Thương trẻ thơ nhận bảo trợ 8 trẻ em mồ côi do Covid -19, mỗi em hàng tháng 3 triệu đồng cho đến lúc tốt nghiệp đại học… Theo Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, đến nay, các cá nhân, doanh nghiệp đã hỗ trợ, đỡ đầu cho 183 trẻ mồ côi do Covid-19 với kinh phí hỗ trợ hàng tháng từ 1 - 3 triệu đồng/em.

anh hoàng

Đồng thời, Trung tâm an sinh TP.HCM phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah 1 ra mắt chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” với chủ đề “Triệu người có giúp nhiều người khó” trên ứng dụng An sinh. Theo đó, có 3 gói yêu cầu hỗ trợ gồm gói túi an sinh là nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng; gói tiền điện, nước, điện thoại trị giá 400.000 đồng; gói “combo” tiền điện, nước, điện thoại và túi an sinh trị giá 700.000 đồng. Người dân khó khăn cần hỗ trợ có thể truy cập ứng dụng và gửi yêu cầu cần hỗ trợ theo các gói trên. Nhà hảo tâm khi truy cập ứng dụng An sinh tại mục yêu cầu có thể lựa chọn danh sách người cần trợ giúp, đồng thời lựa chọn ủng hộ trực tiếp cho bất kỳ cá nhân nào. Số tiền ủng hộ sẽ được chuyển về ví của Trung tâm an sinh

chụp màn hình

Đồng thời, hệ thống sẽ gửi thông báo cho UBND, MTTQ cấp xã để xác minh. Với chu kỳ 1 tuần, hệ thống sẽ tính toán và thực hiện trao quà, tiền theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. Toàn bộ quy trình đều có thể theo dõi, đồng thời sẽ có thông báo, sao kê để minh bạch. Tại buổi lễ, Trung tâm an sinh TP.HCM tiếp nhận ủng hộ 15.000 túi an sinh với tổng trị giá hơn 4,5 tỉ đồng; trong đó Thành đoàn TP.HCM ủng hộ 3.000 túi an sinh trị giá 900 triệu đồng

anh hoàng

Như thế, chương trình nhận được tổng giá trị ủng hộ cho quỹ "Vì người nghèo" TP.HCM và quỹ của Trung tâm an sinh TP.HCM hơn 14 tỉ đồng.

Bà Tô Thị Bích Châu kêu gọi tấm lòng, sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, cá nhân, doanh nghiệp, người Việt Nam ở ngoài nước, các tổ chức quốc tế nhằm ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi vì Covid-19, người yếu thế… sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn.

Các cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của TP.HCM bằng tiền tiền mặt tại cơ quan Ủy ban MTTQ VN TP.HCM (55 Mạc Đĩnh Chi, P.ĐaKao, Q.1) hoặc chuyển khoản với nội dung ủng hộ ghi rõ "Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố":

- Đơn vị thụ hưởng: Quỹ “Vì người nghèo” TP.HCM

- Số tài khoản: 1 000 000 123 456 789 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội TP.HCM. Mã ngân hàng 01207001

Hoặc, ủng hộ Trung tâm An sinh TP.HCM qua tài khoản Ủy ban MTTQ VN TP.HCM:

- Số TK (VNĐ): 000 870 406 123 456

- Số TK (USD): 000 884 006 123 456

- Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, chi nhánh Bình Chánh, phòng giao dịch Kỳ Hòa

- Swift Code: SBITVNVX

Nội dung ủng hộ ghi rõ "Ủng hộ công tác hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.