TP. HCM: Phát hiện một cơ sở sản xuất hàng chục ngàn chai nước hoa giả

14/01/2007 00:28 GMT+7

Ngày 12/1, Đội chống hàng giả Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Hồ Chí Minh (PC 15) đã tiến hành khám xét địa chỉ 27/20B đường Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, do bà Trần Thị Kim Cúc làm chủ.

Tại đây, các trinh sát phát hiện có gần chục công nhân đang thực hiện các công đoạn sản xuất nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng do Pháp sản xuất. Trước đó, bà Cúc đã bị bắt quả tang  đang vận chuyển 2 thùng nước hoa giả đi giao hàng. Tại hiện trường, số lượng nước hoa giả thành phẩm lên đến hàng chục ngàn chai gồm các hiệu: Chanel, Lancome, Duna, Prut, Poison CK... và nhiều loại nguyên liệu, dụng cụ dùng để sản xuất nước hoa giả. Theo lời khai của Trần Thị Kim Cúc, việc sản xuất nước hoa giả được thực hiện từ tháng 9.2006 đến nay; thị trường tiêu thụ  ở một số tỉnh thành, đưa lậu sang Campuchia và một số chợ trên địa bàn TP. HCM. Tại cửa hàng giao dịch tại khu vực chợ Kim Biên (Q.5) của bà Cúc, các trinh sát cũng đã thu giữ 34 thùng nước hoa giả.

Đàm Huy - Trung Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.