TP.HCM: Tài xế chở hơn 1 tấn phế liệu, chất cao ngất ngưởng trên xe ba gác

Bích Ngân
Bích Ngân
04/06/2022 13:46 GMT+7

Bị CSGT TP.HCM xử phạt, nhiều tài xế chạy xe 2 bánh, xe ba gác, xe 3 - 4 bánh thô sơ, chở hàng cồng kềnh trên tuyến QL1 (đoạn qua Q.Bình Tân, TP.HCM) chịu nhận lỗi vi phạm, nhưng biện bạch: 'Vì cuộc sống mưu sinh.. nên đành chấp nhận'.

'Tiền học hành của con không ai lo...'

Sáng 4.6, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM tổ chức lực lượng thực hiện chuyên đề xử lý xe 2 bánh, xe 3 - 4 bánh thô sơ, chở hàng cồng kềnh tại giao lộ QL1 - Tân Kỳ Tân Quý (Q.Bình Tân, TP.HCM ).

Các trường hợp chở hàng cồng kềnh bị CSGT xử phạt

BÍCH NGÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 8 giờ cùng ngày, lượng phương tiện lưu thông qua khu vực giao lộ Quốc lộ1 - Tân Kỳ Tân Quý khá đông đúc. CSGT dừng xe các trường hợp xe 2 bánh, xe 3 - 4 bánh thô sơ, chở hàng cồng kềnh đi hướng từ miền Tây đến Trạm thu phí An Sương - An Lạc để kiểm tra hành chính.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ lập chốt kiểm tra, Đội CSGT Phú Lâm đã lập biên bản xử phạt hành chính 3 trường hợp chạy xe 2 bánh, xe 3 - 4 bánh chở hàng hóa cồng kềnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Chạy xe ba gác chở hàng hóa cồng kềnh, anh Lâm (ngụ Q.Bình Tân) bị CSGT lập biên bản xử phạt. "Tôi bị CSGT phạt, giam mấy chiếc xe rồi. Tôi cũng biết chạy vậy là sai luật, nguy hiểm tính mạng, nhưng hằng tháng tiền học hành của con, tiền sinh hoạt gia đình không ai lo... nên kệ, tới đâu hay tới đó!", anh Lâm nói giọng líu ríu.

Người dân chạy xe 2 bánh chở hàng cồng kềnh bị CSGT phạt

BÍCH NGÂN

"Chiếc xe này cũng sắp hư rồi, tôi tính chở xong chuyến hàng này rồi mang đi sửa chạy tiếp, chứ tiền đâu mà mua xe tốt. Ngày nào tôi chạy được 2 chuyến là "mừng húm", chủ trả tiền công 200.000 đồng/chuyến xe", anh Lâm bộc bạch.

'Tôi bị CSGT xử phạt lỗi chở hàng cồng kềnh hoài...'

Cùng lúc này, anh N.V.H. (ngụ Q.Bình Tân) chạy xe ba gác chở hàng hóa chất cao ngất ngưởng, khi đến chốt cũng bị tổ công tác dừng xe kiểm tra. Theo chia sẻ của anh H., anh chạy xe ba gác chở hàng thuê kiếm sống, hàng hóa trên xe là phế liệu túi ni lông.

"Tôi bị CSGT xử phạt lỗi chở hàng cồng kềnh hoài, nhưng cái khó là mình không tìm được việc khác. Tôi chạy chuyến xe này được trả công 250.000 đồng/chuyến, tổng trọng lượng hàng hóa trên xe nặng chừng 1 - 1,2 tấn, khoảng 2 - 3 ngày tôi mới chở một chuyến", anh H. biện bạch.

Tài xế xe ba gác chở phế liệu túi ni lông nặng khoảng 1 tấn bị CSGT phạt hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện vì tài xế không mang giấy tờ xe, giấy phép lái xe...

BÍCH NGÂN

Từ đầu năm 2022 đến nay, các Đội/Trạm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM liên tục tuần tra, xử lý xe 2 bánh, xe 3 - 4 bánh thô sơ, chở hàng cồng kềnh. Tuy nhiên, các loại phương tiện không đảm bảo an toàn giao thông này vẫn xuất hiện trên đường phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.