TP.HCM: Tạm giữ nghi phạm trộm xe máy cùng hàng hóa của nam shipper

13/07/2022 18:51 GMT+7

Kiểm tra 1 khách sạn ở Q.Phú Nhuận (TP.HCM), công an phát hiện Dương Nguyễn Hoàng Sơn, nghi phạm lấy trộm xe máy của một nam shipper.

Ngày 13.7, lãnh đạo UBND P.22 (Q.Bình Thạnh) xác nhận với Thanh Niên, Công an P.22 đã tạm giữ Dương Nguyễn Hoàng Sơn (34 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sơn là nghi phạm vụ trộm xe máy cùng hàng hóa chở theo trên xe của anh Nguyễn Khánh D. (25 tuổi, quê Hưng Yên, tạm trú Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Nghi phạm Dương Nguyễn Hoàng Sơn

c.t.v

'Shipper bị trộm xe và hàng' xin ngưng nhận tiền từ những người hảo tâm

Theo đó, trưa 11.7, trong lúc giao hàng cho khách tại hẻm 113 đường Võ Duy Ninh (P.22, Q.Bình Thạnh), anh D. bất ngờ bị 1 nam thanh niên lấy xe máy tẩu thoát cùng thùng hàng phía sau ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, ngày 12.7, Công an P.22 phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Q.Bình Thạnh mời bạn gái của nghi phạm là chị T.T.T (29 tuổi, quê An Giang) lên làm việc.

Qua đó, chị T. khai nhận, chiều 11.7, thấy Sơn (người yêu của chị T.) mang về 1 giỏ đồ bên trong có nhiều gói hàng, nên mở ra xem.

Sau đó, công an mời anh D. đến. Anh D. xác nhận các gói hàng mà Sơn mang về nhà có mã trùng với mã hàng hóa anh bị lấy mất. Công an P.22 đã lập biên bản thu giữ các gói hàng.

Tối 12.7, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính 1 khách sạn trên đường Phan Đăng Lưu (Q.Phú Nhuận) phát hiện chị T. và Sơn tại đây.

Bước đầu Sơn khai nhận, trưa 11.7 đã trộm 1 xe máy tại hẻm 113 đường Võ Duy Ninh (P.22, Q.Bình Thạnh). Công an P.22 đang phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Q.Bình Thạnh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.