TP.HCM: Tạt xăng đốt người bà con để giải quyết mâu thuẫn, lãnh 12 năm tù

22/11/2022 15:51 GMT+7

Khi nghe tin mẹ ruột cãi nhau với người bà con và bị rượt té phải nhập viện, bị cáo Lê Minh Tuấn đã mua xăng đến tìm bị hại tạt xăng đốt trả thù.

Ngày 22.11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Minh Tuấn (30 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) 12 năm tù về tội “giết người” liên quan hành vi tạt xăng đốt người bà con gây thương tích 28%.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 4.5.2019, Tuấn đang trực bảo vệ tại một công ty ở H.Bình Chánh thì nhận được điện thoại thông báo bà Dư Thị Thọ (mẹ ruột Tuấn) đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bị cáo Lê Minh Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm

H.P

Khi đến bệnh viện, bà Thọ kể giữa bà và bà H.T.B (người bà con, Tuấn gọi bằng mợ) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nên bà Thọ bị té nhập viện.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, anh trai Tuấn gọi điện báo, do bà Thọ đánh bà B. nên bị bà B. rượt đuổi, dẫn tới bị té ngã. Tuấn liền tìm tới nhà bà B. kêu cửa, la hét và cự cãi với bà B.

Khi được cha và anh trai can ngăn, Tuấn bỏ đi mua 30.000 đồng tiền xăng, bật lửa. Tuấn mang đến nhà bà B. rồi đổ xăng lên người, phần còn lại hắt vào người bà B. rồi châm lửa đốt để cùng chết.

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích, bà B. bị thương tích 28%, bỏng vùng mặt, cổ, ngực hiện còn sẹo.

Gia đình Tuấn tự nguyện bồi thường cho bà B. 50 triệu đồng và phía bị hại đã làm đơn bãi nại cho bị cáo Tuấn.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo khi tạt xăng đốt người bà con vì mâu thuẫn đã có tính chất côn đồ, phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.