TP.HCM: Tên cướp giật điện thoại xịt hơi cay nạn nhân

25/03/2022 14:23 GMT+7

Giật điện thoại bị nạn nhân truy đuổi ráo riết, tên cướp xịt hơi cay khiến nạn nhân ngã xe bị thương.

Ngày 25.3, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai với Đỗ Quốc Tiến (19 tuổi, ngụ P.21, Q.Bình Thạnh, tạm trú TP.Thủ Đức) và Trương Minh Phát (18 tuổi, quê Long An) để điều tra, làm rõ vụ cướp giật tài sản khiến đôi nam nữ ngã xe bị thương.

Phẫn nộ kẻ cướp giật điện thoại, xịt hơi cay khiến nạn nhân bị tai nạn

Nạn nhân là anh N.Đ.K (20 tuổi) và chị T.L.D.K (19 tuổi, cùng quê Đồng Nai).

Phát và Tiến khi bị bắt

T.K

Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, Tiến và Phát rủ nhau đi cướp giật tài sản. Trưa 21.3, Tiến và Phát chở nhau trên xe máy, rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn Q.Bình Thạnh.

Khi đến đường Ung Văn Khiêm, cả hai phát hiện anh K. chạy xe máy chở chị D.K lưu thông trên đường. Lúc này cả hai áp sát, Phát ngồi sau xe giật điện thoại trên người của chị D.K rồi tăng ga bỏ chạy.

Nạn nhân tri hô, đuổi theo kẻ cướp. Đến gần giao lộ Ung Văn Khiêm - Nguyễn Gia Trí (P.25), Phát cầm bình xịt hơi cay xịt vào anh K. khiến nạn nhân loạng choạng tay lái, va chạm với xe taxi. Cả hai nạn nhân ngã ra đường bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Công an Q.Bình Thạnh vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 1 ngày sau, các trinh sát đã mời Tiến lên trụ sở công an để làm rõ. Từ lời khai của Tiến công an tiếp tục đưa Phát về làm rõ. Tại đây, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cảnh sát đã thu hồi được tang vật là điện thoại và xe máy 2 nghi phạm sử dụng khi gây án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.