TP.HCM: Thu hồi tài sản án kinh tế, tham nhũng trên 5.000 tỉ đồng

Phan Thương
Phan Thương
18/03/2022 12:20 GMT+7

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết đã thu hồi tài sản án kinh tế, tham nhũng được trên 5.000 tỉ đồng, chiếm 91% cả nước.

Sáng 18.3, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự và UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đối với công tác thi hành án tại TP.HCM trong thời gian vừa qua. Trong đó, lãnh đạo ngành hết sức quan tâm đến việc thu hồi tài sản từ án kinh tế, tham nhũng.

Quyền Cục trưởng Cục THADS TP.HCM báo cáo công tác thi hành án tại buổi làm việc

NGUYỄN anh

Khối lượng việc và tiền phải thi hành án tại TP.HCM đặc biệt lớn

Tại buổi làm việc, quyền Cục trưởng Cục THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa cho biết khối lượng việc và tiền phải thi hành án tại TP.HCM là đặc biệt lớn, về vụ việc chiếm 12% - 13% cả nước, về số tiền chiếm 35% – 47% cả nước, nên việc hoàn thành chỉ tiêu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi hành án của TP.HCM cũng như cả nước.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, 3 năm gần đây, Cục THADS TP.HCM phải trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, như: dịch bệnh; nhân sự thiếu 64 người, chiếm 12%; qua các đợt kiểm tra đối với công tác thi hành án, trọng tâm là thu hồi tài sản án kinh tế, chức vụ, tham nhũng, đều chỉ ra nhiều tồn tại, xử lý cán bộ hàng loạt, dẫn đến tạo tâm lý lo lắng đối với cán bộ, công chức tại TP.HCM…

Tuy nhiên, theo ông Hòa, với tình hình còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án và lãnh đạo TP.HCM, nên về kết quả 5 tháng 2022, TP.HCM đã vượt 2 chỉ tiêu về vụ việc và số tiền, đặc biệt về thu hồi tiền án tham nhũng - kinh tế trên 5.000 tỉ đồng, chiếm 91% cả nước.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu

NGUYỄN ANH

Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, phòng ngừa vi phạm trong thi hành án dân sự

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đề nghị ngành thi hành án làm sao phải xây dựng được lực lượng trong sạch, vững mạnh; phát huy được tính công khai, minh bạch và tập trung dân chủ, để không phát sinh khiếu kiện, khiếu nại…; phát huy cho được tính chủ động, sáng tạo, kỷ cương và hiệu quả để đạt kết quả; liên tục và phối kết hợp với các đơn vị liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn và trở thành ổn định, lâu dài.

Chỉ đạo buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long yêu cầu Cục THADS TP.HCM và các chi cục trên địa bàn TP.HCM tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả các vụ việc thu hồi tài sản, nhất là các vụ việc Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng ngân hàng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thi hành án, không để xảy ra sai sót, vi phạm trong thi hành các vụ việc này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo

NGUYỄN ANH

Về nội bộ ngành, ông Lê Thành Long cũng yêu cầu Cục THADS TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, phòng ngừa vi phạm trong công tác THADS.

Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái khẳng định ngành thi hành án cứ công khai, minh bạch thì công tác thi hành án đảm bảo sẽ ổn. Hơn nữa, Tổng cục sẽ thường xuyên kiểm tra công tác tự kiểm tra của Cục THADS TP.HCM và chi cục để phát huy tốt việc tự kiểm tra, hạn chế sai sót kéo dài.

Kết quả thu hồi tài sản án tham nhũng, kinh tế

  • Về số việc:

Tổng số phải giải quyết: 262 việc, ủy thác 4 việc. Tổng số phải thi hành là 258 việc, trong đó: có điều kiện thi hành là 177 việc, chưa điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 72 việc, hoãn thi hành án 6 việc, tạm đình chỉ 3 việc, thi hành xong 22 việc, đạt tỷ lệ 12,436% trên số có điều kiện thi hành

  • Về số tiền:

Tổng số tiền phải thu hồi tài sản từ án kinh tế, tham nhũng phải giải quyết: hơn 58.389 tỉ đồng, ủy thác hơn 1.347 tỉ đồng. Tổng số phải thi hành: hơn 57.042 tỉ đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là hơn 31.253 tỉ đồng, chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): hơn 25.369 tỉ đồng, hoãn thi hành án hơn 333 tỉ đồng, tạm đình chỉ hơn 85 tỉ đồng, thi hành xong hơn 5.040 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 16,13% trên số có điều kiện thi hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.