TP.HCM tri ân lực lượng vũ trang trong phòng chống dịch

02/11/2021 05:49 GMT+7

Bộ Tư lệnh TP.HCM trao tặng bằng khen cho 31 tập thể và 287 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 .

Chiều 1.11, tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư lệnh TP.HCM, đơn vị này cho biết đã huy động 36.200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia phục vụ ở các trung tâm cách ly, bệnh viện dã chiến, điểm phong tỏa và chốt kiểm soát trên địa bàn.

Ngoài ra, bộ đội cũng tham gia tiếp nhận, cấp phát túi an sinh, túi thuốc điều trị F0 tại nhà, đưa người dân về quê, vận chuyển bình ô xy đến các bệnh viện…; và tiếp nhận, hỏa táng, lưu giữ và bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cảm ơn những đóng góp thầm lặng, kịp thời của lực lượng vũ trang đối với công tác phòng chống dịch. Có những lúc ngặt nghèo và nằm ngoài dự kiến, Bộ Tư lệnh luôn sẵn sàng nhận và thực hiện rất tốt nhiệm vụ.

Ông Nên cũng đề nghị Bộ Tư lệnh tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Sở LĐ-TB-XH, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM và các địa phương rà soát những người không may mất vì dịch Covid-19 để bàn giao chu đáo tro cốt đến thân nhân, không để sót trường hợp nào. Cũng tại hội nghị, Bộ Tư lệnh TP.HCM trao tặng bằng khen cho 31 tập thể và 287 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Covid-19 sáng 2.11: Cả nước 923.451 ca nhiễm, 822.065 ca khỏi | TP.HCM ra quy định cách ly mới

Quy định mới về cách ly y tế đối với người trở lại TP.HCM

Ngày 1.11, Sở Y tế TP.HCM đã có hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp đối với người đến - về TP.HCM từ các địa phương khác. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Cùng ngày, Sở Y tế có tờ trình đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM yêu cầu các quận, huyện, TP.Thủ Đức tăng cường giám sát đối với người dân từ các tỉnh, thành phố khác đến TP.HCM để bảo vệ thành quả phòng chống dịch. Đặc biệt, rà soát tiền sử tiêm

vắc xin Covid-19 của người dân từ các tỉnh, thành phố trở về cư trú trên địa bàn; tổ chức tiêm vắc xin cho người chưa được tiêm đầy đủ, ưu tiên tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.