TP.HCM: Tuyên bị cáo Nguyễn Hoài Nam 3 năm 6 tháng tù

05/04/2022 15:29 GMT+7

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nam 3 năm 6 tháng tù về tội 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.

Ngày 5.4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nam (49 tuổi, quê Bắc Ninh, từng làm phóng viên tại một số cơ quan báo chí) 3 năm 6 tháng tù về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam tại phiên toà sơ thẩm

SONG MAI

Theo cáo trạng, vào năm 2018, bị cáo Nguyễn Hoài Nam là phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM, có loạt bài về những sai phạm tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Sau khi Báo Pháp luật TP.HCM đăng bài, Bộ GTVT đã thành lập tổ xác minh đến Báo Pháp luật TP.HCM để xác minh. Ngày 8.10.2018, bị cáo Nam đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an làm việc và cung cấp các tài liệu, dữ liệu.

Đầu tháng 10.2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, được phân công chỉ đạo, điều tra vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Vụ án này sau đó được đưa ra xét xử, bản án có hiệu lực pháp luật.

Các chứng cứ do bị cáo Nam cung cấp, các cơ quan tiến hành tố tụng đã xem xét đánh giá trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Tuy nhiên, bị cáo Nam có đơn tố cáo. Sau đó, phía cơ quan có thẩm quyền cũng đã trả lời việc tố cáo là sai, không có căn cứ.

Cũng theo cáo trạng, mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc tố cáo và có kết luận đầy đủ, tuy nhiên, bị cáo Nam vẫn đăng nhiều bài trên Facebook cá nhân để đả kích các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Các bài viết này có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, vi phạm các quy định của luật An ninh mạng và các quy định liên quan.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam cho rằng cáo trạng truy tố là "gây oan sai cho bị cáo". Bị cáo Nam thừa nhận đã đăng bài viết trên Facebook, nhưng không cho rằng hành vi của mình là vi phạm. Do các tài liệu bị cáo Nam cung cấp cho CQĐT đã được xử lý nhưng không đúng pháp luật. Bị cáo Nam cũng chưa từng bị Sở TT-TT TP.HCM mời lên làm việc hay bị xử phạt hành chính.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Hoài Nam là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trị an xã hội. Cáo trạng truy tố bị cáo tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" là có căn cứ đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, theo HĐXX bị cáo có nhân thân tốt, quá trình công tác nhận nhiều giấy khen, bằng khen và có nhiều tác phẩm đạt giải báo chí... nên đã tuyên mức án trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.