TP.HCM: Xưng cán bộ công an để bán vé ca nhạc

23/03/2022 15:30 GMT+7

Hai người đàn ông xưng là công an vào một tiệm sửa xe ở Q.Bình Tân (TP.HCM) để bán vé ca nhạc. Vụ việc đang được công an xác minh làm rõ.

Ngày 23.3, anh H.X.T. (32 tuổi) chủ tiệm sửa xe trên đường Ao Đôi (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) cho biết vừa bị nhóm người tự xưng công an dàn cảnh mời mua vé xem ca nhạc để lừa đảo.

Tự xưng là công an, mang vớ xanh để bán vé xem ca nhạc

Hai người đàn ông xưng công an đến tiệm sửa xe anh T. bán vé ca nhạc

CẮT TỪ CLIP

Hơn 8 giờ ngày 22.3, anh T. mở cửa tiệm để kinh doanh thì có hai người đàn ông ăn mặc lịch sự chạy xe máy đến dừng trước tiệm sửa xe của T. Hai người này đi vào bên trong, một người tự xưng là cán bộ Công an P.Bình Trị Đông A, tên Tuấn và nói anh T. mua vé xem ca nhạc.

"Người này kêu tôi mua 10 vé xem ca nhạc để ủng hộ trẻ em khuyết tật, mỗi vé là 200.000 đồng. Không đủ tiền nhưng bấm bụng mua 5 vé hết 1 triệu đồng", anh T. nói. Vụ việc cũng được camera an ninh ghi lại.

Ngay khi hai người này lấy tiền và rời đi, anh T. nghi ngờ, nghĩ mình bị lừa nên gọi điện thoại cho một cán bộ địa phương xác minh và biết mình bị lừa vì địa phương không cử cán bộ đi bán vé xem ca nhạc.

Vé ca nhạc hai người đàn ông xưng là công an nói anh T. mua để ủng hộ trẻ em khuyết tật

TRẦN KHA

Cùng ngày, lãnh đạo Công an P.Bình Trị Đông A cũng xác nhận không có cán bộ nào tên Tuấn và cũng không cử cán bộ đi bán vé ca nhạc. "Khi có trường hợp khả nghi, người dân phải gọi báo ngay cho công an địa phương, công an khu vực để xác minh vụ việc tránh bị gạt. Trường hợp cán bộ đi công tác phải có giấy giới thiệu hoặc bảo vệ dân phố, tổ dân phố đi cùng", vị này nói.

Hiện công an đang xác minh làm rõ vụ tự xưng là công an để mời mua vé xem ca nhạc theo phản ánh của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.