Cụ thể, vé bán trước gồm có 2 loại là vé tập và vé tháng. Vé tập (mỗi tập 30 vé) trước đây chỉ có 1 mệnh giá: 45.000 đồng/tập, nay sẽ có thêm hai mệnh giá là 69.000 đồng và 90.000 đồng/tập. Theo giải thích của ông Lê Hải Phong, Phó giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, sở dĩ có thêm hai mệnh giá vé tập mới là để tương ứng với 2 loại vé lượt đang áp dụng là 3.000 đồng và 4.000 đồng/vé.
Vé tháng đối với hành khách là học sinh và sinh viên: tem vé tháng một tuyến là 50.000 đồng/tem, hai tuyến là 76.000 đồng/tem và liên tuyến là 88.000 đồng/tem. Đối với hành khách khác, vé tháng một tuyến là 72.000 đồng/tem (giá cũ là 60.000 đồng), hai tuyến là 108.000 đồng/tem và liên tuyến là 126.000 đồng/tem. Hành khách đi xe buýt cũng cần lưu ý, từ ngày 1/3 trở đi, Sở GTCC sẽ bỏ loại vé quý. Tuy nhiên, các vé quý đang lưu hành vẫn được phép sử dụng cho đến khi hết hiệu lực quy định in trên tem vé quý. Cũng từ thời điểm này, tất cả các loại vé bán trước (vé tập, vé tháng) sẽ không được sử dụng trên các tuyến xe buýt thường, tức các tuyến không được Nhà nước trợ giá và các tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề, cũng như các tuyến đưa rước công nhân. Ông Dương Hồng Thanh - Phó giám đốc Sở GTCC TP.HCM cho biết, Sở đã yêu cầu Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng chịu trách nhiệm hướng dẫn, thông báo đến tất cả hành khách, các doanh nghiệp vận tải về nội dung của quyết định này.
Đối với những người thường xuyên đi xe buýt, nên mua vé tập hoặc vé tháng sẽ lợi hơn. Một tập 30 vé trị giá 45.000 đồng, tính ra mỗi vé giá 1.500 đồng, nhưng lại có giá trị sử dụng tương ứng với một vé lượt 2.000 đồng, tức tiết kiệm được 500 đồng/vé. Một tập vé trị giá 69.000 đồng, mỗi vé giá 2.300 đồng, nhưng có giá trị sử dụng tương ứng với một vé lượt 3.000 đồng/vé, tiết kiệm được 700 đồng/vé. Một tập vé trị giá 90.000 đồng, mỗi vé giá 3.000 đồng, nhưng có giá trị sử dụng tương ứng với vé lượt 4.000 đồng/vé, tiết kiệm được 1.000 đồng/vé.
Mai Vọng - Đình Mười
Bình luận (0)