TP.Phan Thiết: Kiểm soát chặt người qua lại sông Cà Ty để phòng, chống dịch Covid-19

Quế Hà
Quế Hà
04/10/2021 14:35 GMT+7

Sáng 4.10, ngày đầu TP.Phan Thiết (Bình Thuận) áp dụng giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 (lần 2) đối với các phường phía nam và 4 phường phía bắc thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, song song với việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, TP.Phan Thiết đồng loạt tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn thành phố từ sáng sớm nay 4.10.

Lượng kiểm soát chặt người qua lại cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Cà Ty

HOÀNG linh

Các phường, xã phía nam sông Cà Ty bao gồm Đức Long, Tiến Lợi, Đức Nghĩa, Lạc Đạo và Đức Thắng đều có xe lưu động đi thông báo cho người dân từ 7 tuổi trở lên sẽ đến các điểm lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19.

Covid-19 sáng 4.10: Cả nước 808.578 ca nhiễm, 693.797 ca khỏi | Hàng vạn người khó nhọc về quê

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 4.10 bên trong cảng cá Phan Thiết đã ngừng các hoạt động bốc dỡ hàng hóa và bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả người ra khỏi cảng cá phải có giấy xét nghiệm âm tính, nếu không sẽ không được ra khỏi chốt kiểm dịch cảng cá Phan Thiết.

Phía bên ngoài cảng cá, người dân cũng đến các điểm lấy mẫu để xét nghiệm. Các điểm lấy mẫu này được sắp xếp hợp lý, không ngồi tụ tập quá đông người.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Phan Thiết, 3 cây cầu bắc qua sông Cà Ty là cầu Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong và Dục Thanh đều được lực lượng chức năng dựng chốt kiểm soát nghiêm ngặt người qua lại.

Người qua lại 3 cây cầu này phải có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ. Đối với cán bộ, công chức nhà nước khi đi qua phải có giấy đi đường do cơ quan cấp.

Các xe lưu thông qua cầu phải có mã QR do ngành giao thông vận tải cấp còn hiệu lực. Tài xế, phụ xe phải có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ. Tất cả các phương tiện không giấy tờ hợp lệ đều phải quay đầu kể từ sáng nay 4.10.

Kiểm tra xe ô tô qua lại chốt kiểm soát

HOÀNG LINH

Bên cạnh đó, sáng nay TP.Phan Thiết tiếp tục duy trì hoạt động của 13 chốt cửa ngõ thành phố để kiểm soát người ra vào thành phố.

Đối với người đang cư trú tại các xã, phường áp dụng Chỉ thị 16, chỉ được ra đường khi có việc cần thiết, hoặc đi khám chữa bệnh...và phải được chính quyền xã, phường cấp giấy thông hành.

Theo Sở Y tế Bình Thuận, trong vòng một tuần qua, TP.Phan Thiết đã phát hiện hơn 200 ca nhiễm Covid-19, trong đó chủ yếu là các ca nhiễm qua sàng lọc cộng đồng.

Trước thực trạng nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 tại TP.Phan Thiết, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 các phường phía nam và 4 phường phía bắc của TP.Phan Thiết, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn dân thành phố này để truy vết F0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.