TP.Phú Quốc: Người dân tự nguyện tháo dỡ 8 bungalow xây dựng trái phép ở khu bảo tồn biển

31/10/2022 11:21 GMT+7

Trước thời điểm thực hiện quyết định cưỡng chế của chính quyền TP.Phú Quốc, chủ sở hữu 8 bungalow xây dựng trái phép tại Khu bảo tồn biển Phú Quốc đã tự nguyện tiến hành tháo dỡ.

Sáng 31.10, Ban thực hiện cưỡng chế trực thuộc UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang) đưa lực lượng đến hỗ trợ gia đình ông M.T.D (32 tuổi, ngụ ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, TP.Phú Quốc) tháo dỡ 8 bungalow xây dựng trái phép lấn chiếm bãi bồi ven biển thuộc Khu bảo tồn biển Phú Quốc.

8 căn bungalow trong kế hoạch cưỡng chế ngày 31.10 của UBND TP.Phú Quốc

CTV

Tự tháo dỡ trước khi chính quyền cưỡng chế

Ông Huỳnh Văn Định, Trưởng phòng TN-MT TP.Phú Quốc, cho biết trong cuộc họp sáng 30.10, Ban thực hiện cưỡng chế quyết tâm thực hiện cuộc cưỡng chế bài bản nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai.

Tuy nhiên, đến chiều 30.10, gia đình ông D. tự nguyện tháo dỡ các bungalow xây dựng trái phép. Do đó, lãnh đạo địa phương hỗ trợ lực lượng công nhân đến hỗ trợ. Mọi việc dự kiến hoàn thành trong ngày 31.10.

Công nhân tháo dỡ bungalow ngoài cùng

HOÀNG TRUNG

Theo ghi nhận tại hiện trường, 7 giờ ngày 31.10, gia đình ông D. tiếp tục thuê công nhân tháo dỡ các bungalow vi phạm. Đến 7 giờ 30, chính quyền địa phương đưa hơn 20 công nhân đến hỗ trợ gia đình ông D. tháo dỡ các mảnh gỗ, các mảng tường, cầu dẫn…

Một bungalow gia đình ông D. tự tháo dỡ trước

HOÀNG TRUNG

Lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai

Trao đổi với người viết tại hiện trường, ông Huỳnh Văn Định cho biết sau khi việc tháo dỡ hoàn tất, phần diện tích mặt biển nói trên sẽ được bàn giao cho Vườn quốc gia Phú Quốc và chính quyền địa phương quản lý.

Công nhân tháo dỡ các bungalow tiếp theo

HOÀNG TRUNG

Ông Định cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tăng cường tham mưu với các cấp thực hiện tốt công tác xử lý vấn đề vi phạm đất đai, nhằm lập lại kỷ cương trong vấn đề quản lý đất đai trên địa bàn thành phố”.

Trước đó, sáng 30.10, Ban thực hiện cưỡng chế trực thuộc UBND TP.Phú Quốc tổ chức cuộc họp để chốt phương án cưỡng chế, phá dỡ 8 căn bungalow nêu trên. Kết luận cuộc họp, ông Đoàn Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, cho rằng cần phải kiên quyết với các trường hợp vi phạm, xử lý triệt để, không cho phép gia hạn, kiên quyết cưỡng chế 8 bungalow lấn biển tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh vào ngày 31.10.

Tháo dỡ vách tường của bungalow

HOÀNG TRUNG

Theo biên bản vi phạm hành chính do UBND xã Hàm Ninh lập vào cuối năm 2019, vào ngày 27.11.2019, phát hiện ông M.T.D có hành vi chiếm đất bãi bồi ven biển do nhà nước quản lý với diện tích 524,6 m2 tại địa chỉ trên.

Hiện trạng sử dụng đất trước tháng 11.2017 chưa có ai sử dụng. Đến tháng 11.2017, ông D. vào chiếm xây dựng 6 căn bungalow, với tổng diện tích 176,5 m2, 4 sàn trụ bê tông diện tích 113,2 m2, cầu gỗ dẫn ra các công trình diện tích 243,9 m2. Sau đó tăng thêm 2, tổng cộng 8 căn bungalow phải cưỡng chế, tháo dỡ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.