Cưỡng chế, tháo dỡ 8 căn bungalow xây dựng trái phép tại Khu bảo tồn biển Phú Quốc

30/10/2022 14:26 GMT+7

Ngày mai (31.10), chính quyền TP.Phú Quốc sẽ cưỡng chế, phá dỡ 8 căn bungalow được xây dựng trái phép tại khu bảo tồn biển thuộc xã Hàm Ninh nhằm lập lại kỷ cương.

Sáng 30.10, Ban thực hiện cưỡng chế trực thuộc UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức cuộc họp để chốt phương án cưỡng chế, phá dỡ 8 căn bungalow xây dựng trái phép tại Khu bảo tồn biển Phú Quốc (thuộc ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh). Các bungalow này của ông Mai Trung Dũng (32 tuổi, ngụ TP.Phú Quốc).

8 căn bungalow sẽ bị cưỡng chế ngày 31.10

CTV

Tại cuộc họp, các thành viên Ban cưỡng chế đã báo cáo tình hình tự khắc phục hậu quả của đương sự. Theo đó, đương sự đã tự nguyện tháo dỡ phần mái của một vài bungalow.

Tại các buổi làm việc trước đây với cơ quan chức năng, ông Dũng xin phép tự nguyện tháo dỡ phần mái đến ngày 31.10 và đến 7.11 tháo dỡ toàn bộ. Thế nhưng, trong cuộc kiểm tra ngày 29.10, cơ quan chức năng ghi nhận sự tự nguyện của ông Dũng là quá chậm, không đúng tiến độ như đã hứa. Trước tình hình đó, Ban thực hiện cưỡng chế quyết định cưỡng chế vào ngày 31.10.

Theo kế hoạch, Ban thực hiện cưỡng chế buộc ông Dũng phải khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với diện tích 524,6 m2 tại tổ 4, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh. Đồng thời, buộc trả lại đất đã chiếm cho nhà nước quản lý với diện tích nói trên.

Một trong những bungalow xây dựng trái phép trong Khu bảo tồn biển Phú Quốc

HOÀNG TRUNG

Trong cuộc họp sáng 30.10, có ý kiến cho rằng ông Dũng đã tự nguyện tháo dỡ phần mái của một số bungalow nên cho ông thêm thời gian thực hiện, có thể dời việc cưỡng chế thêm vài ngày nữa.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thanh tra TP.Phú Quốc cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật. Phía cơ quan chức năng địa phương đã nhiều lần vận động tuyên truyền nhưng phía người vi phạm vẫn không tự nguyện khắc phục.

“Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tôi đề nghị việc cưỡng chế ngày mai phải huy động lực lượng đầy đủ, làm bài bản, để còn làm gương cho những trường hợp khác”, vị lãnh đạo Thanh tra TP.Phú Quốc nhấn mạnh.

Phải kiên quyết đối với những trường hợp vi phạm

Tại cuộc họp, Ban thực hiện cưỡng chế đã thông qua và thống nhất trình tự tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Ban thực hiện cưỡng chế đã lên phương án và dự kiến các tình huống có thể xảy ra trong quá trình cưỡng chế.

Kết luận cuộc họp, ông Đoàn Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, cho rằng cần phải kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm, xử lý triệt để, không cho phép gia hạn tiếp tục với các đương sự.

Ông Tiến quyết định cuộc cưỡng chế ngày 31.10 đối với 8 bungalow lấn biển tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh vẫn tiến hành theo kế hoạch. Yêu cầu các lực lượng tại xã ngay chiều hôm nay (30.10) phải nắm cho được toàn bộ tình hình (như số người già, số phụ nữ, trẻ em…) để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

“Dẫu biết rằng việc cưỡng chế phá dỡ này sẽ làm hư hại nhiều tài sản của người vi phạm. Của đau con xót, nhưng thà đau một lần còn hơn. Phải kiên quyết thực hiện cho bằng được để làm gương cho những trường hợp khác”, ông Tiến nói.

Đồng thời, ông Tiến cho rằng việc cưỡng chế lần này không chỉ đơn thuần là để tháo dỡ những công trình vi phạm trên biển mà còn là việc làm nhằm lập lại kỷ cương phép nước. Vì vậy, yêu cầu các lực lượng phải thật sự tập trung, không sao nhãng nhiệm vụ dù bất kỳ tình huống nào.

Theo biên bản vi phạm hành chính do UBND xã Hàm Ninh lập vào cuối năm 2019, vào ngày 27.11.2019, phát hiện ông Mai Trung Dũng có hành vi chiếm đất bãi bồi ven biển do nhà nước quản lý với diện tích 524,6m2 tại địa chỉ trên.

Hiện trạng sử dụng đất trước tháng 11.2017 chưa có ai sử dụng. Đến tháng 11.2017, ông Dũng vào chiếm xây dựng 6 căn bungalow, với tổng diện tích 176,5m2, 4 sàn trụ bê tông diện tích 113,2m2, cầu gỗ dẫn ra các công trình diện tích 243,9m2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.