TP.HCM: 20 trường hợp nghi ngờ đều âm tính với cúm A/H1N1

11/05/2009 19:10 GMT+7

(TNO) Tính đến chiều 11.5, tại TP.HCM đã phát hiện 20 trường hợp có thân nhiệt cao, trong đó 15 trường hợp nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, còn lại là phát hiện trong quá trình giám sát dịch ngoài cộng đồng. Tất cả 20 trường hợp này sau khi xét nghiệm đã có kết quả âm tính với virus cúm A/H1N1.

Đáng chú ý, có một trường hợp trốn viện khi chưa làm xét nghiệm.

Theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TP.HCM, ngày 9.5, sau khi phát hiện 2 trường hợp trẻ em (đến từ Đài Loan) có thân nhiệt cao nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, các nhân viên y tế đã đưa thẳng 2 bé về bệnh viện Nhi Đồng 1 để xét nghiệm.

Tuy nhiên, sau đó, bệnh viện phát hiện người thân của một bé (28 tháng tuổi) đã tự ý bồng bé ra viện và đưa về quê ở huyện Đức Hòa (Long An). Ngay lập tức, ngành y tế TP.HCM đã phối hợp với ngành y tế Long An đện tận gia đình cháu bé để thực hiện việc xét nghiệm.

Kết quả cháu bé âm tính với vi rút cúm A/H1N1. Đến thời điểm hiện nay, thân nhiệt cháu bé đã trở lại bình thường và chưa có dấu hiệu khác thường.

Cháu bé còn lại ở bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng có kết quả âm tính với virus cúm A/H1N1 và cũng đã được cho ra viện.

“Để xảy ra tình trạng người đang làm xét nghiệm trốn ra khỏi khu vực cách ly khi chưa có kết quả rõ ràng là một sơ sót của chúng tôi. Đây cũng là một sự cố mà chúng tôi nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong quá trình theo dõi, giám sát dịch bệnh. Nhân đây chúng tôi cũng khuyến cáo người bệnh cũng như người thân cố gắng không nên bỏ viện trong quá trình theo dõi bệnh vì điều này sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho ngành y tế, vừa phải huy động nguồn nhân lực đi tìm kiếm, vừa gây bất lợi cho việc điều trị kịp thời. Nếu như bệnh nhân đó có kết quả dương tính với vi rút cúm A/H1N1 sẽ nguy hại đến bản thân, người thân cũng như nguy cơ lây lan ra cộng đồng sẽ rất cao, công tác dập dịch cũng rất khó lường”, bác sĩ Nghiệm nói.

Đến thời điểm này, ngành y tế TP.HCM cũng đã phát hiện 4 trong số 20 trường hợp nói trên dương tính với vi rút cúm H3, là loại bệnh cúm thông thường, rất dễ lây nhưng không nguy hiểm cho người mắc.

Hoàng Hậu - Đỗ Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.