TP.HCM bắn pháo hoa 8 điểm, có ở Gò Vấp và Hóc Môn

25/01/2024 17:05 GMT+7

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, TP.HCM sẽ có 8 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 2 điểm mới ở Gò Vấp và Hóc Môn.

Thông tin này được Sở VH-TT TP.HCM cho biết tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của UBND TP.HCM chiều 25.1. Năm nay, TP.HCM bắn pháo hoa tại 8 điểm, thay vì chỉ 6 điểm như năm trước.

Cụ thể, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao được bố trí tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (H.Củ Chi).

6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại đền tưởng niệm Bến Nọc (TP.Thủ Đức), công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), quảng trường Rừng Sác (H.Cần Giờ), khu di tích Láng Le - Bàu Cò (H.Bình Chánh), công viên văn hóa Q.Gò Vấp và khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn).

Như vậy, so với năm trước, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn có thêm 2 điểm bắn pháo hoa ở Q.Gò Vấp và H.Hóc Môn.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 thiết kế hoành tráng ra sao?

Trước đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có ý kiến chỉ đạo về việc tăng số lượng điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn. Sau đó, UBND TP.HCM giao Sở VH-TT chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM và các đơn vị rà soát quy định, nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức bắn pháo hoa.

TP.HCM bắn pháo hoa 8 điểm, có ở Gò Vấp và Hóc Môn- Ảnh 1.

Các bạn trẻ chụp hình lưu niệm dịp bắn pháo hoa đón năm mới Tết Dương lịch 2024 tại TP.HCM

NHẬT THỊNH

Sở VH-TT TP.HCM cũng cho biết đang trình UBND TP.HCM 7 tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật trên đường (đường đèn) ở Q.1 gồm: Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch. Ngoài ra, dự kiến 5 quận khác cũng có đường đèn gồm: Q.4, Q.6, Q.11, Q.Bình Thạnh và Q.Bình Tân.

Dịp tết Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, người dân cũng có thể tham quan, thư giãn, mua sắm tại 3 đường sách ở đường Lê Lợi, đường Nguyễn Văn Bình (Q.1) và đường Hồ Thị Tư (TP.Thủ Đức).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.