TP.HCM: Bắt 2 kẻ trộm chó, phát hiện hàng chục con chó đã chết

12/02/2023 18:03 GMT+7

Qua theo dõi, lực lượng chức năng đã khống chế 2 kẻ trộm chó, qua đó phát hiện nhiều bộ dụng cụ bắt chó và hàng chục con chó đã chết.

Ngày 12.2, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đang lập hồ sơ, xử lý Nguyễn Hoàng Triều (43 tuổi, quê Phú Yên) và Nguyễn Duy Khánh (43 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

TP.HCM: Bắt 2 kẻ trộm chó, phát hiện hàng chục con chó đã chết - Ảnh 1.

2 nghi phạm trộm chó bị bắt

CTV

Triều và Khánh được cho là 2 nghi phạm đã gây ra nhiều vụ trộm chó trên địa bàn H.Bình Chánh. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác 363 Công an H.Bình Chánh lên kế hoạch theo dõi, truy bắt.

TP.HCM: Bắt 2 kẻ trộm chó, phát hiện hàng chục con chó đã chết - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều bột ớt, bình xịt hơi cay, dụng cụ bắt chó

CTV

Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Triều và Khánh đứng trước địa chỉ 1501 QL1, X.Tân Kiên (H.Bình Chánh) có nhiều biểu hiện bất thường nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Thấy công an, Khánh bỏ chạy vào nhà chốt cửa; còn Triều chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát, nhưng đã bị khống chế ngay sau đó. Lực lượng chức năng thu giữ của Triều một bình xịt hơi cay, 2 bịch bột ớt, bộ dụng cụ để chích điện.

Lực lượng chức năng sau đó kiểm tra căn nhà mà Khánh đang lẩn trốn, tại đây phát hiện hàng chục con chó đã chết cùng nhiều dụng cụ giết mổ, kích điện trong nhà. Bước đầu công an xác định những con chó trên do trộm cắp mà có, và 2 nghi phạm trên liên quan đến đường dây chuyên trộm cắp chó và tiêu thụ chó trộm cắp.

TP.HCM: Bắt 2 kẻ trộm chó, phát hiện hàng chục con chó đã chết - Ảnh 3.

Số chó được xác định do Khánh và Triều trộm cắp mà có

CTV

Vụ việc đang được Công an H.Bình Chánh khẩn trương mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị người dân bị trộm chó liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Bình Chánh để trình báo, phối hợp điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.