TP.HCM bắt đầu phát sách giáo khoa, trường có đủ, trường đến tháng 10

Bích Thanh
Bích Thanh

Nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM đang tổ chức phát sách giáo khoa cho học sinh, đồng thời có phương án hỗ trợ học sinh mượn, bổ sung và kế hoạch học tập trong thời gian chưa có sách

Vừa phát sách giáo khoa vừa hướng dẫn bảo quản

Căn cứ theo danh sách học sinh đăng ký mượn sách giáo khoa, Trường THCS Trần Văn Ơn (P.Tân Định), bắt đầu phát sách giáo khoa cho lần lượt 167 học sinh. Trong đó, khối 6 có 79 học sinh, khối 7 có 33 học sinh, khối 8 và khối 9 là lần lượt 18 và 37 học sinh mượn.

Ghi nhận đến chiều 11.9, học sinh lớp 6 và 7 đã nhận sách và học sinh khối 8, 9 sẽ nhận vào tuần sau.

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết hiện nay đơn vị cung cấp chưa giao đủ tất cả đầu sách theo danh sách trường đăng ký, còn thiếu 6 bộ sách lớp 9. Do đó, trường phát trước những đầu sách đã được cung cấp cho học sinh, những đầu sách chưa giao đủ sẽ tiếp tục được phát trong những ngày tiếp theo.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn khẳng định việc học tập của học sinh không bị ảnh hưởng vì học sinh đã được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa điện tử.

Ngoài ra, giáo viên bộ môn chủ động cung cấp tài liệu, học liệu số trên các phần mềm học tập để học sinh tham khảo trong thời gian chờ sách.

Bên cạnh việc phát sách, bà Trang cho hay, giáo viên in các quy định về mượn, sử dụng và trả sách để hướng dẫn học sinh thực hiện, giữ gìn sách theo quy định.

TP.HCM bắt đầu phát sách giáo khoa, trường có đủ, trường đến tháng 10 - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành) nhận sách giáo khoa tại thư viện

ẢNH: BẢO CHÂU

Tại Trường THPT Võ Thị Sáu (P.Gia Định), toàn trường có 37 học sinh đăng ký mượn sách giáo khoa trong năm học 2026-2027. Học sinh mượn rải rác ở một số đầu sách lẻ, không mượn nguyên bộ sách. Tất cả trường hợp đăng ký mượn sách đều đã nhận đủ sách.

Thầy Trịnh Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, cho biết, những học sinh không đăng ký mua và mượn sách giáo khoa tại trường, nếu đến thời điểm hiện tại chưa có đủ sách sẽ được giáo viên hỗ trợ tài liệu học tập trong tháng 9.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo nóng về sách giáo khoa, phải điều chuyển ngay để không thiếu sách

Tương tự Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành) có 685 học sinh đăng ký mượn. Ông Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng cho biết sau khi đơn vị phát hành sách chuyển sách đến nhà trường phải tận dụng mọi nguồn nhân lực để thực hiện công tác chia tách theo đăng ký sách của mỗi học sinh, lưu hồ sơ thư viện. Việc phát và ký nhận phải hết sức chặt chẽ, phát sách cho học sinh phải khoa học, chính xác để cuối năm còn nhận lại theo quy định.

Hiện nay Trường THPT Bùi Thị Xuân đã phát xong cho học sinh khối 10, 11, tuần sau phát cho học sinh khối 12.

Còn lãnh đạo một  trường THPT cho biết, sau khi TP chính thức quy định việc cho học sinh mượn sách giáo khoa, nhà trường đã đăng ký cho 114 học sinh có nhu cầu. Đơn vị phát hành sách hẹn đến tháng 10.

TP.HCM bắt đầu phát sách giáo khoa, trường có đủ, trường đến tháng 10 - Ảnh 2.

Giáo viên phân loại sách giáo khoa theo đăng ký trước khi phát cho học sinh

ẢNH: BẢO CHÂU

Các giải pháp hỗ trợ khi học sinh chưa có sách giáo khoa

Trước thực tế về sách giáo khoa nói trên, Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra các giải pháp hỗ trợ học sinh chưa mua được sách giáo khoa, nhằm bảo đảm tiến độ chương trình và quyền lợi học tập của học sinh.

Theo đó, các trường được yêu cầu khai thác tối đa nguồn sách đã trang bị cho thư viện. Các trường cũng vận động phụ huynh đã mua 2 bộ sách cho những học sinh chưa mua được sách giáo khoa mượn 1 bộ.

Với phụ huynh và học sinh có thiết bị, mạng internet, Sở hướng dẫn truy cập và sử dụng sách giáo khoa PDF miễn phí tại địa chỉ chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ: taphuan.nxbgd.vn.

Sở GD-ĐT cho biết trong giai đoạn này, giáo viên đã chuẩn bị các công cụ, phương tiện hỗ trợ giảng dạy như bài giảng điện tử, phiếu bài tập, tài liệu tóm tắt kiến thức... để bảo đảm học sinh vẫn tiếp thu bài học trên lớp.

Đồng thời, ngành giáo dục và các đơn vị cung ứng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ bàn giao sách.

Sở GD-ĐT đề nghị phụ huynh yên tâm, bình tĩnh, theo dõi các kênh thông tin chính thức của nhà trường để cập nhật lịch nhận sách cho con em.

Phụ huynh cũng được khuyến nghị hỗ trợ, chia sẻ và động viên học sinh thực hiện các giải pháp của ngành và nhà trường, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin để thay thế sách giáo khoa bản giấy, bảo đảm việc học không bị gián đoạn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.