TP.HCM: Bắt giữ 2 nghi phạm cướp tài sản của xe ôm công nghệ lúc rạng sáng

21/10/2022 22:06 GMT+7

2 nghi phạm lập mưu đặt xe ôm công nghệ đi đến đoạn đường vắng rồi dùng dao uy hiếp, cướp tài sản.

Ngày 21.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Củ Chi (TP.HCM) cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Mạnh (21 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Triệu Thiện (21 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) về hành vi “cướp tài sản”; tạm giữ Quách Minh Tùng (29 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Mạnh và Thiện bị bắt giữ sau 14 giờ gây án

CÔng an cung cấp

Trước đó, tối 19.10, Mạnh đến phòng trọ của Thiện tại ấp Chánh 1, xã Tân Xuân (H.Hóc Môn, TP.HCM) rủ đi cướp tài sản. Cả hai thống nhất đặt xe ôm công nghệ, khi đến đoạn đường vắng thì cướp tài sản. Mạnh lấy con dao dài khoảng 20 cm đưa cho Thiện thủ sẵn.

Đến khoảng 2 giờ ngày 20.10, Thiện đặt xe ôm công nghệ. Khi đi đến Cầu Xáng, 2 nghi phạm đề nghị tài xế rẽ vào đường đất thuộc địa phận ấp 8, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi để về phòng trọ. Đến đoạn đường vắng, Thiện lấy dao kề cổ tài xế uy hiếp, Mạnh cướp xe và điện thoại của tài xế gắn ở tay cầm lái rồi tẩu thoát.

Tang vật vụ án

Công an cung cấp

Nhận được tin báo, Công an H.Củ Chi phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cùng Công an H.Hóc Môn và Công an Q.12 khẩn trương truy xét và bắt giữ các nghi phạm sau 14 giờ gây án.

Tại cơ quan công an, Mạnh và Thiện khai nhận đem bán chiếc xe máy và điện thoại cướp được tại 1 cửa hàng ở xã Tân Xuân, H.Hóc Môn do Quách Minh Tùng làm chủ với giá 4,5 triệu đồng.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.