TP.HCM: Bị dây diều cứa vào cổ, cứa đứt gân ngón tay khi đang chạy xe

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
01/11/2022 14:22 GMT+7

Đang điều khiển xe máy trên đường, người đàn ông bị dây diều cứa vào cổ, cứa đứt gân nhiều ngón tay. Nạn nhân ngã xuống đường, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, nguy kịch.

Bị dây diều quấn, cứa vào cổ, cứa đứt gân ngón tay

Ngày 1.11, Công an P.An Khánh và P.Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ người đàn ông điều khiển xe máy thì bị dây diều cứa vào cổ khiến nạn nhân bị thương rất nặng.

Anh L. bị thương rất nặng sau khi bị dây diều quấn

C.T.V.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 31.10, anh N.V.L. (29 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy trong khu vực khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi đến gần cầu Thủ Thiêm 2 (thuộc P.An Khánh, TP.Thủ Đức), anh L. bất ngờ bị dây diều quấn vào cổ, tay.

Hậu quả, anh L. bị té xuống đường và trượt dài. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng cổ và mặt, bàn và ngón tay bị đứt rất sâu, máu chảy nhiều.

Bãi diều Thủ Thiêm vắng vẻ sau vụ ‘dây diều cứa cổ’: Chơi thế nào cho an toàn?

Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

C.T.V .

Cùng ngày (1.11), bác sĩ Kiều Ngọc Minh, Phó giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận, xử lý trường hợp nạn nhân bị thương ở cổ và tay do bị dây diều quấn.

Nạn nhân bị 1 vết cắt từ cằm phải lên đến góc hàm trái và đứt hoàn toàn gân gấp ngón 3, 4, 5 của bàn tay phải, bác sĩ Kiều Ngọc Minh cho biết.

Gia đình anh L. cho biết, hiện anh L. đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn chưa dự đoán được tỉ lệ thương tật. Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết khâu trên cổ và tay.

Người nhà nạn nhân cho biết thêm, thời điểm chứng kiến vụ tai nạn, nhiều người thả diều tại bãi đất trống trong khu đô thị mới Thủ Thiêm đã bỏ chạy, có người cắt dây diều rồi bỏ chạy.

Khó xử lý tình trạng người dân thả diều

Trưa 1.11, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.An Khánh (TP.Thủ Đức) cho biết đây là vị trí giáp giữa P.An Khánh với P.Thủ Thiêm nên cần phối hợp giữa các đơn vị liên quan, xác minh làm rõ vụ việc.

Bãi diều tại khu đô thị Thủ Thiêm

TRẦN DUY KHÁNH

Còn ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND P.Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) cho biết, đã nắm được thông tin và cho các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh. Lãnh đạo UBND P.Thủ Thiêm cho hay, phường thường xuyên cử lực lượng công an túc trực, kiểm tra, đến dọn dẹp, ngăn không cho người dân tụ tập buôn bán hàng rong, đậu xe, thả diều. "Thời gian qua, chúng tôi đã phạt rất nhiều trường hợp tụ tập buôn bán, đỗ xe sai quy định và thả diều làm ảnh hưởng người dân tại đây. Tuy nhiên, khi chúng tôi đuổi đầu này thì người dân chạy đến đầu kia tụ tập buôn bán tiếp. Còn phần người dân vui chơi thả diều, do đây là bãi đất trống nên lực lượng chức năng rất khó xử lý", ông Kiên nói.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh vụ nam thanh niên bị dây diều quấn, cứa vào cổ và tay khiến nạn nhân bị thương nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.