TP.HCM: Bình Chánh dự định trồng sen trên đường Nguyễn Văn Linh

06/09/2023 15:51 GMT+7

H.Bình Chánh (TP.HCM) sẽ làm việc với chủ đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ Hưng dọn dẹp 2 bên đường Nguyễn Văn Linh sạch sẽ, ở giữa cải tạo làm hồ trồng sen, tạo không gian đón tết.

Bình Chánh đã trồng 28.000 cây xanh trong 2 năm 

Sáng 6.9, Huyện ủy Bình Chánh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Trao đổi tại hội nghị, ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh cho biết, những năm trước đây, ô nhiễm môi trường và xây dựng không phép là 2 vấn đề nóng của huyện. Sau 2 năm tập trung công tác bảo vệ môi trường, lĩnh vực này có nhiều chuyển biến tích cực, được Trung ương công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Trần Văn Nam đánh giá cán bộ, đảng viên và người dân đều quan tâm đến bảo vệ môi trường, có nhiều mô hình hay, sáng kiến ở từng con phố, góc đường, từng công trình, dự án, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học. "Kinh tế phát triển thì phải lo cho môi trường sống. Coi đó là vấn đề thiết thân của mình", Bí thư Huyện ủy Bình Chánh nói. Chỉ trong 2 năm qua, địa phương này đã trồng 28.000 cây xanh.

Bình Chánh dự định trồng sen trên đường Nguyễn Văn Linh - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, trao đổi tại hội nghị sáng 6.9

SỸ ĐÔNG

Bí thư Bình Chánh cũng đề nghị các xã, thị trấn chủ động rà soát các bãi rác trên địa bàn để dọn dẹp, trồng cây, làm công viên, tiểu cảnh. Bên cạnh đó, các đoàn thể chính trị xã hội như thanh niên, cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ tham gia trồng cây và giữ gìn. Đầu tháng 10.2023, Huyện ủy Bình Chánh sẽ kiểm tra.

Ông Trần Văn Nam cho biết thêm, huyện sẽ làm việc với chủ đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ Hưng chọn tuyến đường Nguyễn Văn Linh làm tuyến đường điểm để phát triển. Trong đó, dọc 2 bên phải dọn dẹp sạch sẽ, ở giữa cải tạo làm hồ trồng sen, tạo không gian đón tết.

Lãnh đạo Huyện ủy Bình Chánh cũng yêu cầu các đơn vị như công an, Phòng TN-MT, Phòng Quản lý đô thị phối hợp với xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm thu mua phế liệu gây ô nhiễm môi trường.

Bình Chánh dự định trồng sen trên đường Nguyễn Văn Linh - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua H.Bình Chánh, TP.HCM

SỸ ĐÔNG

Đường Nguyễn Văn Linh dài khoảng 18 km đi qua Q.7, Q.8 và H.Bình Chánh. Điểm đầu kết nối với đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) và điểm cuối giao nhau với quốc lộ 1 (H.Bình Chánh), kết nối với đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Tuyến đường này được quy hoạch lộ giới 60 - 120 m. Đối với một số đoạn đã hoàn chỉnh, ở giữa trồng cây xanh thay dải phân cách. Dù vậy, vẫn còn chỗ chưa mở rộng, giữa các làn đường là khu đất trống giống như ao tù, cỏ mọc um tùm.

Chuyển công an xác minh 4 trường hợp gây ô nhiễm môi trường

Theo báo cáo của Huyện ủy Bình Chánh, hệ thống các chỉ tiêu về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường hầu hết đều đạt. Riêng chỉ tiêu đảm bảo thực hiện theo quy hoạch diện tích rừng 1.500 ha là chưa đạt, sắp tới địa phương phải trồng thêm 372 ha đất rừng. Bên cạnh đó, công tác quản lý nước thải còn khó khăn, các hộ dân chủ yếu cho thoát nước thải trực tiếp ra kênh rạch hoặc qua bể tự hoại.

Đến nay, hơn 217.000 hộ dân trên toàn huyện đã cam kết hưởng ứng cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước" của Thành ủy TP.HCM.

Bình Chánh dự định trồng sen trên đường Nguyễn Văn Linh - Ảnh 3.

Bình Chánh trồng khoảng 28.000 cây xanh, cải tạo nhiều điểm đen về rác thành công viên, khu vui chơi trẻ em

C.T.V

Thời gian qua, H.Bình Chánh đã xóa 109 điểm rác hoang, chuyển hóa 32 điểm thành vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em. Tổ liên ngành của huyện kiểm tra 315 cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm, tham mưu UBND huyện xử lý 75 trường hợp, vận động di dời 26 cơ sở.

Ngoài ra, huyện chuyển công an kiểm tra, xác minh 4 trường hợp trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B. Trong đó, có 1 trường hợp đã có thông báo tiếp nhận kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.