TP.HCM: Bình Chánh trao hơn 500 triệu đồng cho 20 ca khúc viết về huyện

21/12/2022 16:54 GMT+7

Ngày 21.12, UBND H.Bình Chánh, TP.HCM cho biết đã có kết quả cuộc thi sáng tác tân nhạc và vọng cổ về huyện, dự kiến công bố tối 30.12 trong khuôn khổ các sự kiện chào đón năm mới 2023.

Cuộc thi sáng tác ca khúc về H.Bình Chánh bắt đầu từ giữa tháng 8.2022 nhằm kỷ niệm 20 năm ngày chia tách huyện thành H.Bình Chánh và Q.Bình Tân (năm 2003). Từ hơn 200 tác phẩm dự thi, ban tổ chức chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc để trao thưởng, ở mỗi thể loại gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích với tổng giá trị 520 triệu đồng.

Trong đó, ca khúc Bình Chánh hôm nay của tác giả Võ Văn Trung (TP.Quy Nhơn, Bình Định) đạt giải nhất ở thể loại tân nhạc; ca khúc Hồn quê dáng phố của tác giả Huỳnh Trần Trung Tân (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đạt giải nhất ở thể loại vọng cổ. Mỗi tác giả đạt giải nhất được nhận 50 triệu đồng.

Đại lộ Nguyễn Văn Linh đoạn qua H.Bình Chánh, TP.HCM

ctv

Chương trình chào đón năm mới diễn ra lúc 19 giờ ngày 30.12, tại công viên trước trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND H.Bình Chánh trên đường Tân Túc, dự kiến có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm nhạc, nhóm múa.

Dịp này, UBND H.Bình Chánh thành lập Quỹ Chung tay phát triển Bình Chánh để huy động thêm các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo đời sống người dân khó khăn, tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hạ tầng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.