TP.HCM bổ sung 53 phó chủ tịch cấp huyện, xã trong năm 2023

04/08/2023 19:05 GMT+7

Việc bổ sung phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, 3 huyện ngoại thành và 49 phường, xã trên 50.000 dân tại TP.HCM thực hiện từ năm 2023, số lượng dự kiến 53 người.

Nội dung trên thể hiện trong tờ trình của UBND TP.HCM xin ý kiến các thành viên Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM về chủ trương thực hiện tăng phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, phó chủ tịch UBND 3 huyện và phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn trên 50.000 người.

Việc bổ sung lãnh đạo cấp huyện, xã là một trong những cơ chế về tổ chức bộ máy được Quốc hội cho phép TP.HCM áp dụng thí điểm tại Nghị quyết 98/2023.

Hiện TP.HCM có 5 huyện, theo phân loại đơn vị hành chính có 2 huyện loại I (Bình Chánh và Củ Chi) và 3 huyện loại II (Cần Giờ, Hóc Môn và Nhà Bè). Hiện Bình Chánh và Củ Chi có 3 phó chủ tịch UBND, còn UBND các huyện Cần Giờ, Hóc Môn và Nhà Bè chỉ có 2 phó chủ tịch. Riêng TP.Thủ Đức có 3 phó chủ tịch UBND và 1 phó chủ tịch HĐND.

Thực hiện Nghị quyết 98/2023, UBND TP.HCM xin ý kiến bổ sung 1 phó chủ tịch HĐND và 1 phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và 1 phó chủ tịch UBND đối với 3 huyện: Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn.

TP.HCM bổ sung 53 phó chủ tịch cấp huyện, xã trong năm 2023 - Ảnh 1.

TP.HCM đang khẩn trương cụ thể hóa các cơ chế đặc thù trong Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội

NGỌC DƯƠNG

Đối với cấp xã, TP.HCM hiện có 312 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 49 phường, xã, thị trấn trên 50.000 người. Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội cho phép bổ sung 1 phó chủ tịch đối với các phường, xã này.

Trong 49 phường, xã trên 50.000 dân, TP.Thủ Đức có 7 phường, Q.8 có 2 phường, Bình Tân có 9 phường, Q.12 và Gò Vấp cùng có 8 phường, Bình Thạnh có 1 phường, Tân Phú và Tân Bình cùng có 2 phường, Nhà Bè và Củ Chi cùng có 1 xã, Bình Chánh có 4 xã và Hóc Môn có 3 xã.

Về quy trình thực hiện, Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cho ý kiến chủ trương bổ sung nhân sự. Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tăng 1 phó chủ tịch HĐND và 1 phó chủ tịch UBND đối với TP.Thủ Đức, tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND đối với 3 huyện và phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn trên 50.000 người.

Sau đó, chính quyền địa phương báo cáo cấp ủy thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử, bầu và phê chuẩn kết quả đối với các chức danh phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, phó chủ tịch UBND 3 huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn.

Dự kiến, trong năm 2023, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương, UBND TP.HCM sẽ hướng dẫn các địa phương thực hiện quy trình bổ sung nhân sự.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.