TP.HCM cần làm gì để các sản phẩm nội đô thật sự hấp dẫn?

11/11/2023 08:00 GMT+7

Sở Du lịch TP.HCM cho biết đến tháng 10.2023, TP.Thủ Đức và các quận, huyện đã công bố 42 sản phẩm du lịch. Để các sản phẩm du lịch này trở nên hấp dẫn, du lịch TP vẫn còn nhiều chuyện phải làm.

Nâng chất sản phẩm

Theo đó, với lịch trình từ nửa ngày đến 1 ngày, người dân, du khách đến TP.HCM có thể tham khảo các lịch trình gợi ý theo các sản phẩm tour quận, huyện như: Q.1: Ký ức Biệt động Sài Gòn, Sống động Sài Gòn; Q.5: Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn, Về Chợ Lớn xem múa lân; Q.6: Chuyện nhỏ trong lòng Chợ Lớn; Cần Giờ lắng nghe hơi thở của rừng; Bình Chánh - Về chốn linh thiêng, Những chiều chưa kể; Thủ Đức - Thành phố bên sông; Gò Vấp - Trăm năm tìm lại dấu xưa…

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM cho biết, năm 2023, công tác phát triển sản phẩm du lịch chuyển biến tích cực theo hướng xây dựng bộ sản phẩm du lịch đặc trưng của TP.

TP.HCM cần làm gì để các sản phẩm nội đô thật sự hấp dẫn? - Ảnh 1.

Du khách trải nghiệm ẩm thực "khẩn hoang Nam bộ" tại khu du lịch Bình Quới trong một tour đường sông

Ảnh: Nhật Thịnh

"Các sản phẩm này đã tạo thêm đa dạng, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch cho TP, xây dựng lòng tự hào về TP cho cộng đồng dân cư và góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc, các giá trị văn hóa bản địa", bà Thảo thông tin.

Để các sản phẩm du lịch nội đô thật sự hấp dẫn, bà Thảo đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện và nâng chất sản phẩm, điểm đến đã có; đồng thời, đẩy mạnh truyền thông sản phẩm, bồi dưỡng nguồn nhân lực…

Theo bà Thảo, các sản phẩm đã ra mắt tập trung chủ yếu vào tham quan. Do đó, các địa phương năm sau có thể tập trung vào các nhóm sản phẩm du lịch đường thủy, sản phẩm ẩm thực, sản phẩm ban đêm, du lịch cộng đồng trong đô thị và sản phẩm du lịch nông nghiệp.

Năm 2023 cũng là cột mốc TP.HCM đưa sản phẩm du lịch "chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TP.HCM" vào phục vụ người dân, du khách.

Trong 10 tháng đầu năm, ngành du lịch TP tiếp tục thúc đẩy du lịch cộng đồng tại Thiềng Liềng (Cần Giờ), tuyến du lịch đường thủy tầm ngắn, du lịch ẩm thực, du lịch golf, du lịch MICE.

Để tour quận, huyện được bứt phá

Dù có đến 42 sản phẩm du lịch được các địa phương công bố, tuy nhiên, một doanh nghiệp chuyên tour nội đô thừa nhận, không phải tour nào cũng hút khách và rất khó để bán tour cho người dân TP.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel nhận xét, du lịch TP.HCM đã làm tốt về sản phẩm, nhưng cần chú trọng đưa sản phẩm đến với khách thế nào.

"Chúng ta cần nỗ lực để quảng bá sản phẩm du lịch, ngành du lịch cần xúc tiến, tiếp thị sản phẩm ra bên ngoài để có thêm cơ hội so với các nước trong khu vực. Khách du lịch quốc tế có kế hoạch đi chơi khá sớm nên việc quảng bá cần thực hiện từ sớm, có kế hoạch để đẩy thêm nguồn lực khách đến", bà Hoàng nêu ý kiến.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Lữ hành Vietluxtour thì cho rằng để các sản phẩm nội đô hấp dẫn, các doanh nghiệp cần ngồi cùng nhau để kết nối các sản phẩm theo chủ đề, chọn lọc điểm đến đặc trưng, nổi bật làm tour liên tuyến.

Theo ông Dũng, sản phẩm đặc trưng phải là sản phẩm mà nhắc đến TP.HCM thì khách đến nhất định phải trải nghiệm. Bên cạnh đó, TP cũng cần chú trọng các sản phẩm đặc trưng về đêm để khách có thêm trải nghiệm.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing TST Tourist cho hay, tính liên kết giữa các quận huyện là cần thiết. Từ đó, các sản phẩm chú trọng về chất, tạo dấu ấn chung cho du lịch TP.

"Hiện TP.HCM đang có các nhóm bạn trẻ rủ nhau làm sạch những dòng kênh đen - đây là hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường. Chúng ta làm du lịch nên hỗ trợ thêm các nhóm như vậy vừa góp phần khuyến khích hoạt động và khẳng định rằng du lịch TP.HCM đang chú trọng du lịch xanh", ông Mẫn đề xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.