Chợ Phú Thuận, Q.7, TP.HCM là một trong những chợ dân sinh được mở bán cả ngày. Theo các tiểu thương, trước đây khu chợ này vẫn rất sầm uất, thế nhưng nhiều năm trở lại đây, đa phần các tiểu thương chỉ bán được buổi sáng, còn buổi chiều, hầu như các sạp hàng đều trong tình trạng “cửa đóng, then cài”.
Khung cảnh chợ Phú Thuận về chiều, đa phần các tiểu thương đều chỉ bán được buổi sáng
ẢNH: CÔNG KHỞI
Khung cảnh ngoài chợ Phú Thuận lại nhộn nhịp người mua bán
ẢNH: CÔNG KHỞI
Ông Nguyễn Thanh Lâm là một trong những tiểu thương đã buôn bán tại chợ này gần 20 năm qua. Với ông, khi chứng kiến cảnh người mua trong chợ thưa thớt dần theo năm tháng, khiến ông không khỏi buồn lòng.
Theo ông Lâm, không riêng gì việc vắng khách mua hàng trong chợ khiến ông mất đi một nguồn thu lớn, mà giờ đây các chi phí ông phải đóng thêm tại chợ lại thêm phần gánh nặng.
Trong chợ Phú Thuận chỉ còn lác đác vài sạp hàng bán về chiều
ẢNH: CÔNG KHỞI
Phía ngoài chợ, không chỉ là buôn bán ngay trên vỉa hè, mà giờ đây, các mặt hàng đều bày bán tràn lan từ lề đường cho đến lòng đường. Không giới hạn vị trí, bất cứ đâu có khoảng trống thì nơi đó lại được lấp vào bằng các sạp hàng.
Người mua, người bán cứ thế tấp nập như thể đây mới chính là “chợ” nhưng lại là chợ tự phát.
Khi được hỏi, đa phần các tiểu thương buôn bán phía ngoài chợ này đều cho biết, bên ngoài khách hàng mua đông đúc, nên việc chọn buôn bán ngoài vỉa hè, lòng, lề đường là điều dễ hiểu. Thậm chí, họ bất chấp bày bán ngay cả khi biết sẽ có lực lượng chức năng đến xử phạt.
Với đủ mặt hàng được bày bán tràn lan khắp các vỉa hè
ẢNH: CÔNG KHỞI
Tình trạng buôn bán vỉa hè, lấn chiếm lòng, lề đường không chỉ xuất hiện bên cạnh những khu chợ dân sinh như chợ Phú Thuận. Mà ngay cả, các khu vực vỉa hè khác tại trung tâm TP.HCM cũng từng trở thành nơi buôn bán tự phát của các tiểu thương.
Việc buôn bán tự phát cũng đã tạo nên những hình ảnh nhem nhuốc, thậm chí là ảnh hưởng đến việc đi lại, lưu thông của người dân. Vì vậy, không chỉ là từ ý thức của người bán và người mua, mà bên cạnh đó, vẫn cần đến sự quan tâm từ các cấp chính quyền và đặc biệt là từ các lực lượng chức năng.
Bình luận (12)
Nói thật chứ họ bán hàng ở lề đường được là do có sự đồng thuận của người nào đó mới hoạt động được.
Người làm ăn chân chính thì không được quan tâm mai mốt chắc không còn chợ truyền thống nữa rồi
Xe máy chạy leo lề còn bị phạt! Đề nghị phạt ngụi/ hình ảnh các tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng lề đường thật nặng như nghị định 168