TP.HCM: Công an điều tra vụ bé trai chạy ra khỏi nhà với vết thương ở cổ

17/09/2022 18:09 GMT+7

Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đang tạm giữ người đàn ông để lấy lời khai nghi do dùng hung khí tấn công, gây thương tích cho bé trai 6 tuổi.

Ngày 17.9, mạng xã hội xuất hiện thông tin “nghi án cha cắt cổ con trai” gây xôn xao dư luận.

Liên quan vụ việc, đại diện Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ người đàn ông 30 tuổi để lấy lời khai, do nghi người này dùng hung khí tấn công, gây thương tích cho con trai 6 tuổi.

Thông tin đăng trên mạng xã hội

mạng xã hội

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân ở ấp Tam Đông (xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) phát hiện bé trai 6 tuổi chạy từ trong nhà ra, trên cổ có vết thương.

Bé trai được người dân đưa đi cấp cứu. Thấy cha của bé trai ở bên trong nhà có biểu hiện bất thường nên người dân báo công an. Người đàn ông được lực lượng chức năng đưa về trụ sở làm việc.

Theo đại diện Công an H.Hóc Môn (TP.HCM), hiện người cha của bé trai không được tỉnh táo nên chưa thể lấy lời khai. Riêng bé trai, sau khi được chăm sóc tại bệnh viện hiện, sức khỏe đã ổn định. Vụ việc đang được công an điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.