Ngày 16.8, tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (TP.HCM), Sở VH-TT và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM năm 2026, với sự phối hợp của các đơn vị thư viện, địa phương, nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo học sinh trên địa bàn.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng cuộc thi
Ảnh: Minh Trọng

Phó giám đốc Sở VH- TT TP.HCM Lê Văn Thái - Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải
Ảnh: Minh Trọng
Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Lê Văn Thái, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết sau hơn một tháng phát động, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, nhà trường và học sinh. Có 154/168 phường, xã, đặc khu có thí sinh tham gia, đạt tỷ lệ 91,67%. Ở vòng sơ khảo, cuộc thi thu hút 17.450 bài dự thi từ 1.011 trường học; Ban tổ chức lựa chọn 5.205 bài vào vòng chung khảo cấp thành phố.
Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026: Kết nối và lan tỏa văn hóa đọc
Đánh giá chất lượng tác phẩm dự thi, tiến sĩ Tạ Anh Thư, Trưởng ban giám khảo, nhận xét mỗi bài thi không chỉ là một sản phẩm dự thi mà còn cho thấy quá trình đọc, suy nghĩ và trưởng thành của học sinh. Nhiều bài thể hiện tình yêu chân thành đối với sách, khả năng cảm thụ tác phẩm, biết liên hệ với thực tiễn và truyền tải những thông điệp nhân văn. Qua từng trang viết, các em cũng bộc lộ sự hồn nhiên, trong sáng và giàu cảm xúc.
Theo ban tổ chức, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM năm 2026 không chỉ tạo sân chơi cho học sinh mà còn góp phần hình thành thói quen đọc, khuyến khích tư duy sáng tạo và lan tỏa giá trị của sách đến nhà trường, gia đình và cộng đồng.
Đặc biệt, năm 2026 là lần đầu cuộc thi được tổ chức trên phạm vi TP.HCM sau khi hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc mở rộng địa bàn góp phần kết nối các địa phương, tạo nên không gian văn hóa đọc đa dạng, rộng lớn hơn cho học sinh trên toàn thành phố.

Đại diện ban tổ chức, ban giám khảo cùng đại biểu trao giải thưởng và biểu trưng Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM năm 2026 cho thí sinh đạt giải nhất
Ảnh: Minh Trọng

Ông Nguyễn Văn Huệ, Giám đốc Thư viện Bình Dương (trái) - phó trưởng ban thường trực cuộc thi và bà Hoàng Thị Thục - Giám đốc Thư viện trường Đại học Quốc tế Miền Đông trao giải thưởng chuyên đề
Ảnh: Minh Trọng
Một điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là nhiều thí sinh không chỉ chia sẻ những cuốn sách yêu thích mà còn đề xuất các sáng kiến phát triển văn hóa đọc thiết thực, phù hợp với điều kiện của nhà trường, gia đình và địa phương.
Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM năm 2026 được trao cho 3 học sinh xuất sắc ở 3 cấp học, gồm: Nguyễn Ngọc Mộc Trà (lớp 4, Trường tiểu học Võ Trường Toản, P.Diên Hồng); Đặng Thanh Hoài (lớp 8A10, Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước); Lê Phan Bảo Phúc (lớp 11/10, Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, P.Tân Uyên).
Ban tổ chức cũng trao 207 giải nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh ở cả ba cấp học; 9 giải chuyên đề và 6 giải tập thể dành cho các phường, xã, đặc khu có thành tích nổi bật trong triển khai, phát động cuộc thi.

Phụ huynh và thí sinh tham quan triển lãm bài thi đoạt giải
Ảnh: Minh Trọng
Các giải tập thể dành cho những đơn vị triển khai tốt cuộc thi được trao cho: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nhà Bè (giải nhất); Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hiệp Phước và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công P.Tân Uyên (giải nhì); Phòng Văn hóa - Xã hội P.Diên Hồng, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công P.Đông Hòa và Phòng Văn hóa - Xã hội P.Long Hương (giải ba).
Dịp này, ban tổ chức trưng bày 225 bài dự thi đạt giải, giới thiệu những cách làm hay, ý tưởng sáng tạo, qua đó tạo không gian giao lưu và tiếp tục lan tỏa giá trị của sách, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách trong học sinh và cộng đồng.
Bình luận (0)