TP.HCM: Cư dân từng ngày mong chung cư cũ được cải tạo

TP.HCM: Cư dân từng ngày mong chung cư cũ được cải tạo

28/03/2025 06:00 GMT+7

Trước thông tin TP.HCM sẽ hỗ trợ 50% chi phí hạ tầng cải tạo chung cư cũ, nhiều cư dân sống tại chung cư cấp D tại TP.HCM mong mỏi việc cải tạo sớm được triển khai.

Chung cư Vĩnh Hội, Q.4, TP.HCM có quy mô 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 3.800 mét vuông, chung cư này có 244 căn hộ.

Trước đó, tháng 1.2017, theo kết quả kiểm định chất lượng công trình của Sở Xây dựng TP.HCM, chung cư Vĩnh Hội xếp loại cấp D - nhà chung cư nguy hiểm cần phải di dời, phá dỡ khẩn cấp.

Trước thông tin về dự thảo Nghị quyết bổ sung các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ cho chủ đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn tại TP.HCM, cư dân sống tại những chung cư cấp D đều đang mong chờ nơi mình sống sớm được cải tạo lại.

Cải tạo chung cư cũ tại TP.HCM, với cư dân là khẩn thiết - Ảnh 1.

Chung cư Vĩnh Hội xếp loại cấp D - nhà chung cư nguy hiểm cần phải di dời, phá dỡ khẩn cấp.

ẢNH: SẦM ÁNH

Cải tạo chung cư cũ tại TP.HCM, với cư dân là khẩn thiết - Ảnh 2.

Cư dân sống tại những chung cư cấp D đều đang mong chờ nơi mình sống sớm được cải tạo lại.

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhưng không quá 10 tỉ đồng/dự án; hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế di dời theo phương án được phê duyệt. Đồng thời hỗ trợ 100% phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng lại chung cư cũ.

Với những cư dân sống tại chung cư Vĩnh Hội, có lẽ họ đã quá quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Vì vậy, từng ngày họ đều sống trong sự ‘hồi hộp’ và mong chờ chung cư này được cải tạo, xây dựng lại để cuộc sống của người dân sớm ổn định.

Cải tạo chung cư cũ tại TP.HCM, với cư dân là khẩn thiết - Ảnh 3.

Các hạng mục tại chung cư xuống cấp nghiêm trọng.

ẢNH: SẦM ÁNH

Cải tạo chung cư cũ tại TP.HCM, với cư dân là khẩn thiết - Ảnh 4.

Những thanh sắt chống đỡ tạm thời được dựng lên.

ẢNH: SẦM ÁNH

Tại TP.HCM có 474 chung cư cũ trước năm 1975 và mục tiêu đến năm 2035 sẽ hoàn thành cải tạo, xây dựng lại số chung cư trên, cũng như số hư hỏng nặng hoặc hết niên hạn sử dụng xây dựng trong giai đoạn 1975 – 1994. Các chung cư này gồm 573 lô với 50.640 căn hộ, nằm ở nhiều quận, huyện.

Phần lớn các chung cư này đang bị xuống cấp, hư hỏng do đã xây dựng trên 50 năm, trong đó có 16 chung cư cấp D hỏng nặng, nguy hiểm. Với các chung cư cấp D, thành phố tính phương án xây mới 7 tòa nhà đã di dời tháo dỡ; 9 chung cư còn lại (chưa hoặc đang di dời) sẽ được sửa, xây lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.