TP.HCM: Cướp giật điện thoại đem đi bán thì bị bắt

06/09/2022 17:54 GMT+7

Thấy người nữ đứng trên đường, Nam chạy xe máy đến vờ mời đi xe ôm rồi cướp giật điện thoại nạn nhân bỏ chạy.

Ngày 6.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tạm giữ nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam

cTV

Theo điều tra, tối 3.9, chị Đ.T.H.N. (31 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) đứng trên đường Điện Biên Phủ (P.25) sử dụng điện thoại để đặt xe ôm công nghệ.

Lúc này, Nam chạy xe máy đến hỏi có đi xe ôm không thì chị N. từ chối.

Nam chạy xe đi một đoạn rồi vòng lại, lưu thông ngược chiều trên vỉa hè, áp sát giật điện thoại của chị N., bỏ chạy. Nạn nhân đuổi theo nhưng mất dấu nên đã đến công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Q.Bình Thạnh xác định Nguyễn Hoàng Nam là nghi phạm gây ra vụ cướp giật nên theo dõi. Hơn 9 giờ ngày 4.9, Nam rời khỏi nhà đem điện thoại của chị N. đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng đưa về lấy lời khai. Bước đầu tại cơ quan công an, Nam khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo công an, Nam nghiện ma túy, có nhiều tiền án, ra tù tháng 4.2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.