TP.HCM đang quản lý gần 13.000 người nghiện ma túy

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
01/03/2024 11:45 GMT+7

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, hiện TP.HCM quản lý 15 cơ sở cai nghiện ma túy với gần 13.000 người nghiện.

Ngày 1.3, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết, mới đây lãnh đạo đơn vị đã gửi văn bản khẩn, yêu cầu các cơ sở cai nghiện ma túy tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống bạo động, trốn trại tập thể.

Cụ thể, các cơ sở cần phải tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng học viên; chăm lo tốt đời sống học viên; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện; sàng lọc, phân loại học viên ngay từ đầu vào, đặc biệt quan tâm những học viên có tiền án về tội giết người, gây rối trật tự công cộng, đánh người thi hành công vụ, từng trốn cơ sở... để có giải pháp quản lý, giáo dục, ngăn chặn kịp thời tình trạng học viên cấu kết, thủ lĩnh, "đại bàng, đại ca" gây rối trong đơn vị.

Yêu cầu này của TP.HCM đặt ra sau khi có sự vụ 191 học viên bỏ trốn tại Cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng.

TP.HCM đang quản lý gần 13.000 người nghiện ma túy- Ảnh 1.

Tăng cường cảnh sát cơ động truy tìm học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng

TRẦN THANH PHONG

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng thông tin, hiện TP.HCM có 12 cơ sở cai nghiện ma túy công lập và 3 cơ sở tư nhân.

Trong đó, có 8 cơ sở cai nghiện ma túy thuộc quản lý của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM: Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2, Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu, Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, Cơ sở cai nghiện ma túy và bảo trợ xã hội Phú Văn, Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức, Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình, Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa.

4 cơ sở cai nghiện còn lại thuộc quản lý của Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, gồm: Cơ sở xã hội Nhị Xuân, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3.

Ngoài ra, TP.HCM cũng có 3 đơn vị cai nghiện ma túy tư nhân như: Trung tâm điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa; Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy Làng Bình Minh; Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy Đức Thanh Tâm.

Hiện tổng số người nghiện ma túy đang quản lý tại 15 cơ sở cai nghiện ma ma túy là 12.963 người, tăng 1.578 (tăng 149,29%) so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, các cơ sở của Sở LĐ-TB-XH quản lý 6.733 người, Lực lượng Thanh niên xung phong quản lý 6.040 người, tư nhân quản lý 190 người.

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, trong tháng 2, các đơn vị đã chủ động tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý một số vụ việc vi phạm nội quy, cụ thể là vụ việc học viên tự hủy hoại thân thể, đánh nhau, không chấp hành điều động của nhân viên quản lý... Tất cả các trường hợp trên đều bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Với chỉ đạo khẩn mới đây, các sơ sở cai nghiện sẽ tăng cường hơn nữa việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ; phòng, chống thẩm lậu chất cấm, vật cấm cũng như kiện toàn các đội, tổ phản ứng nhanh tại đơn vị để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và những tình huống phát sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.