TP.HCM: Đề nghị truy tố bị can đâm chết người rồi trốn sang Trung Quốc

Bích Ngân
Bích Ngân
11/03/2021 19:35 GMT+7

Từ mẫu thuẫn vì 'bố trí không đủ nữ tiếp viên karaoke', một khách hát bị nhân viên cũ của quán karaoke đâm chết. Sau khi gây án, người này bỏ trốn sang Trung Quốc .

Ngày 11.3, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 4.3 đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Luân (27 tuổi, ngụ Thái Nguyên) về tội “giết người”.
Theo kết luận điều tra, khoảng 21 giờ 30 ngày 24.12.2018, Ngô Thành Lộc (27 tuổi, ngụ Phú Yên) cùng nhóm bạn đến quán karaoke Thế Giới tại P.Thạnh Mỹ Lợi (Q.2 cũ). 
Khi vào phòng karaoke, Lộc có yêu cầu quản lý quán là Đặng Quang Toản bố trí 4 nữ tiếp viên để phục vụ bàn. Do là ngày Noel, Toản chỉ bố trí được 2 tiếp viên, nên Lộc nhiều lần đi ra nói chuyện, chửi Toản tại quầy thu ngân.
Đến khoảng 00 giờ 10 ngày 25.12.2018, Lộc cùng nhóm bạn tính tiền ra về. Khi ra đến quầy thu ngân, Lộc tiếp tục chửi Toản và rủ Toản ra cổng đánh nhau nhưng được nhóm bạn can ngăn.
Lộc đi ra cổng tiếp tục chửi và la lớn tiếng. Lúc này, Nguyễn Thành Luân, là nhân viên cũ của quán, lao vào xô xát với Lộc. Lộc bị Luân dùng dao đâm vào cổ, tay. Do vết thương quá nặng, Lộc tử vong tại bệnh viện.
Sau khi đâm chết người, Luân bỏ trốn sang Trung Quốc, nhưng bị Công an Trung Quốc bắt về tội nhập cảnh trái phép. Đến ngày 9.9.2020, Luân được trả tự do về Việt Nam và bị bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.