TP.HCM: Đề nghị truy tố nhóm bị can vụ án mạng khu vực cầu Rạch Dứa

08/09/2022 14:58 GMT+7

Công an TP.HCM kết luận, Huỳnh Thanh Nghĩa bàn bạc với Đỗ Tuấn Thanh và đồng bọn đi chiếm đoạt ma túy của Nguyễn Minh Hiếu. Trong lúc giằng co, các bị can đã gây ra án mạng tại khu vực cầu Rạch Dứa (H.Củ Chi, TP.HCM).

Ngày 8.9. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án “giết người, cướp tài sản, chiếm đoạt chất ma túy, không tố giác tội phạm và mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo đó, 7 bị can gồm: Đỗ Tuấn Thanh, Huỳnh Thanh nghĩa, Mai Quốc Huy, Lê Hữu Hưng, Nguyễn Ngọc San, Phạm Tuấn Dũ, Nguyễn Hoàng Chiến cùng bị đề nghị truy tố về tội “giết người, cướp tài sản, chiếm đoạt chất ma túy”.

2 bị can Phạm Thị Kim Dân và Lê Thị Thùy Dương cùng bị đề nghị truy tố về tội “không tố giác tội phạm”. Bị can Nguyễn Ngọc Minh Hiếu bị đề nghị truy tố về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Giả vờ mua ma túy để… chiếm đoạt ma túy

Theo KLĐT, khoảng 14 giờ ngày 24.3, Đỗ Tuấn Thanh tổ chức uống bia ở nhà trọ tại ấp Bình Mỹ (H.Củ Chi, TP.HCM) cùng 9 bị can khác. Trong lúc nhậu, Nghĩa kể chuyện Nguyễn Ngọc Minh Hiếu, là người bán ma túy, cho chị L. (vợ cũ của Thanh).

Nghĩa biết Thanh và chị L. có mâu thuẫn nên Nghĩa bàn bạc với Thanh, San, Hưng, Chiến, Huy đi chặn đường Hiếu tại khu vực cầu Rạch Dứa để chiếm đoạt ma túy thì cả nhóm đồng ý.

Đến khoảng 18 giờ 20 cùng ngày (24.3), Thanh, Hưng, Nghĩa, San, Huy và Chiến chở nhau đi tìm Hiếu chiếm đoạt ma túy. Khi đi, San mang theo 2 con dao. Trên đường đi cả nhóm gặp Dũ và rủ đi cùng thì Dũ đồng ý.

Khi nhóm của Thanh đến cầu Rạch Dứa thì thấy Hiếu đang bán ma túy cho 2 thanh niên. Sau đó, San, Hưng, Dũ xuống xe, còn Thanh ngồi trên xe lấy 1 triệu đồng đưa cho Hiếu giả vờ mua ma túy, mục đích chờ Hiếu lấy gói ma túy ra để chiếm đoạt.

Khi Hiếu vừa lấy số ma túy cất giấu trong bụi cây chuẩn bị giao thì Thanh xuống xe giật gói ma túy. Hiếu quật ngã Thanh xuống đường, cất gói ma túy vào túi quần. Dũ thấy vậy cầm dao đâm vào vai Hiếu. Cùng lúc này, Thanh ngồi dậy bóp cổ, đè Hiếu xuống đất rồi chiếm đoạt ma túy và số tiền 980.000 đồng.

Trong lúc xô xát, San thấy anh N.T.T (nạn nhân, đã chết) cầm kim tiêm định đâm San nên San cầm dao đâm vào đùi làm anh N.T.T ngã gục. Sau đó, San cùng đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường.

Không tố giác tội phạm mà cùng bỏ trốn

Về đến nhà Thanh, San kể đã đâm trúng đùi anh N.T.T và nghi người này sẽ chết. Thanh lo sợ bị Công an phát hiện nên lấy quần áo của San, Nghĩa có dính máu anh N.T.T, cùng gói ma tuý chiếm đoạt được và số tiền 980.000 đồng ra đốt, rồi kêu cả nhóm bỏ trốn ở nhiều nơi khác nhau.

KLĐT cho biết, 2 bị can Dân và Dương biết Nghĩa rủ các bị can khác đi chiếm đoạt ma túy. Đồng thời biết Thanh và đồng bọn gây án nhưng không tố giác tội phạm mà cùng nhau bỏ trốn.

Đến ngày 28.3, các bị can Nguyễn Ngọc San, Phan Tấn Dũ, Lê Hữu Hưng và Nguyễn Hoàng Chiến ra đầu thú tại Công an H.Củ Chi (TP.HCM).

Tiếp tục điều tra, truy xét, ngày 31.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Tuấn Thanh, Huỳnh Thanh Nghĩa, Mai Quốc Huy, Phan Thị Kim Dân, Lê Thị Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Minh Hiếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.