Vì sao tội phạm lừa qua mạng vẫn hoành hành: Tin lời hứa hẹn, mong nhận quà tiền tỉ

Ngọc Lê
Ngọc Lê
08/09/2022 05:33 GMT+7

Chiêu trò lừa đảo cũ rích “làm quen, hứa gửi hàng, tiền, đô la, muốn nhận phải đóng phí…, khi nạn nhân chuyển cho đối tượng thì mất trắng”, nhưng đến nay, nạn nhân bị lừa tiền lẫn tình vẫn sập bẫy.

Do mù quáng, không nghe lời khuyên

Theo trinh sát phòng nghiệp vụ Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, từng nhận nhiều đơn của phụ nữ kêu cứu vì bị lừa tình, lừa tiền do quen trên mạng. Trong đó, bà N.H (ngụ TP.HCM) là nạn nhân bị lừa nhiều tiền nhất.

Bà H. cho hay, bản thân quen người đàn ông tên Jame Oscar Herera qua Facebook cá nhân. Jame giới thiệu mình là kỹ sư hàng hải, sống và làm việc ở Mỹ. Quá trình tìm hiểu, Jame tâm sự đã ly dị vợ, có con gái riêng, muốn kết hôn với bà H. rồi đưa bà qua Mỹ định cư. Jame nói đang qua Malaysia làm dự án dẫn dầu từ biển vào đất liền trị giá 4 triệu USD và nhờ bà H. vay một số tiền để có vốn làm dự án, sau 5 tháng cho bà H. thêm 500.000 USD. Jame còn hứa làm xong dự án bay về VN để cưới bà H.

Một nghi can trong đường dây “lừa tình lẫn tiền” bị công an bắt giữ

Công an cung cấp

Do tin vào tình yêu này, bà H. đã đi vay mượn gần 11 tỉ đồng đưa cho Jame. Sau khi lấy được tiền, Jame mất liên lạc với bà H. nên bà đi tố cáo công an.

Bà H. chia sẻ, vì tin vào tình cảm “người yêu” dành cho mình, cũng nghĩ vay tiền cho người yêu làm dự án khi trả lại được khoản lợi nhuận lớn nên hy vọng và tin tưởng. Bà cho biết chưa bao giờ đọc các thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức nhận quà tặng, làm dự án trên báo đài, nên chỉ biết khi đi trình báo công an, công an giải thích ngọn ngành về thủ đoạn lừa đảo này.

Hay chị N.T.V (38 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) cũng cho hay giữa năm 2021 mình từng quen người đàn ông nước ngoài qua mạng Facebook tên David. Người này giới thiệu sống ở Mỹ, từng gặp thất bại trong hôn nhân, ảnh đại diện đẹp trai, nói chuyện ngọt ngào, quan tâm.

“Người đàn ông chia sẻ rất nhiều về cuộc sống bên Mỹ, sau thời gian tìm hiểu khoảng 3 tuần, David ngỏ lời yêu đương và hẹn sẽ về VN thăm và sống với chị V. Khoảng 1 tuần sau đó, David nói gửi thùng quà là nước hoa, sô cô la và 9.000 USD tặng chị V. Sau đó có người phụ nữ gọi bảo phải đóng thuế, phí mới được nhận số quà trên, chị V. đã chuyển gần 30 triệu đồng, rồi người phụ nữ và David đều biến mất”, chị V. kể.

Một bị can liên quan vụ án “lừa tình lẫn tiền” bị truy nã

Tiếp xúc với PV, chị V. cho biết do ít có thói quen đọc báo, hay xem tin tức trên ti vi nên dường như các thủ đoạn lừa đảo chị không hay biết gì. “Tôi nghĩ nếu tôi chịu khó đọc tin tức thì chắc sẽ biết đó là trò lừa đảo, mà lúc đó tôi có hỏi người quen, cũng có người khuyên tôi không nên quen người nước ngoài sợ tôi bị lừa nhưng do tôi mù quáng, không nghe, tâm lý thời điểm đó rất muốn nhận quà, tiền”, chị V. nói.

“Thời gian đầu, tôi phải dùng internet để dịch khi nói chuyện với David, giờ nghĩ lại không hiểu sao mình có thể mù quáng tin người lạ chưa gặp lần nào như vậy. Vì người đàn ông cũng nói mình có tài sản rất lớn, còn quay cho tôi xem nhà, xe ở Mỹ, David nói muốn về VN mua nhà sinh sống ở đây, nên tôi cứ nghĩ mình may mắn tìm được người đàn ông giàu có. Lúc David bảo gửi quà và tiền, tôi cũng không suy nghĩ gì, chỉ biết sắp có quà, tiền thì tham, đi vay mượn để đóng thuế với hy vọng sớm nhận quà. Không ngờ tình không có đã đành mà còn mất tiền nữa, tôi hụt hẫng mấy tháng mới bình thường trở lại”, chị V. nói thêm.

Nghi phạm người nước ngoài bị Công an TP.HCM bắt giữ vì chuyên lừa tình, lừa tiền phụ nữ VN

Tâm lý muốn nhận quà, tiền giá trị lớn

Tương tự, tháng 3.2022, chị N.H.P.U (23 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) sử dụng mạng xã hội Facebook và WhatsApp, được người đàn ông tên Jungmun, tự xưng mình là sĩ quan quân đội Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Syria. Jungmun ngày nào cũng tâm sự, nói chuyện với chị U. Jungmun sử dụng số điện thoại có dấu +1205…548 gọi cho U. nói là đang gọi từ nước ngoài để tạo thêm sự tin tưởng hơn đối với U. và nhờ chị nhận giúp một số tài liệu, cùng quà và 200.000 USD. Tin lời của Jungmun, chị U. đồng ý. Do nhẹ dạ cả tin, đồng thời tin tưởng Jungmun nên chị U. đã chuyển vào tài khoản mở trong nước hơn 68 triệu đồng…

Theo chị U., cũng do tin vào tình cảm người đàn ông nước ngoài dành cho mình nên mới chuyển tiền. Tuy nhiên, cán bộ Công an Q.1 (tham gia điều tra vụ án trên) đánh giá ngoài gạ tình, đối tượng đánh vào lòng tham của nạn nhân, kịch bản cũ nhưng nạn nhân vẫn tin nên mới sập bẫy. Khi nạn nhân báo công an, tiến hành xác minh số tài khoản tại ngân hàng thì nhóm đối tượng đã rút tiền và bỏ trốn. Mặc dù lực lượng công an, báo chí tuyên truyền từ lâu, nhưng đến giờ vẫn còn nhiều phụ nữ tin tưởng gửi tiền cho đối tượng lừa đảo với mong muốn nhận được quà tặng tiền tỉ.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, từ tháng 5.2021 - 5.2022, toàn TP.HCM xảy ra gần 4.000 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 364 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tăng 41 vụ so với năm 2021), đã điều tra khám phá 157 vụ và bắt giữ 106 nghi phạm. Qua thống kê của Công an TP.HCM về phương thức, thủ đoạn, có 11 vụ sử dụng mạng xã hội để kết bạn, thông báo gửi quà rồi giả danh nhân viên sân bay, cán bộ hải quan yêu cầu nộp tiền; 9 vụ chiếm quyền tài khoản mạng xã hội rồi nhắn tin lừa người thân, bạn bè; 33 vụ giả danh nhân viên cơ quan nhà nước, công an, viện kiểm sát, tòa án hăm dọa liên quan đến vụ án và yêu cầu chuyển tiền; 32 vụ giả danh người có chức vụ, quyền hạn lừa xin việc, du học, xin dự án; 48 vụ chiếm đoạt tài sản từ việc tạo lòng tin, huy động vốn, làm trung gian mua bán bất động sản.

Một lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an nhấn mạnh thủ đoạn cũ, được cảnh báo nhiều, nhưng nhiều cô gái ở VN vẫn nhẹ dạ cả tin, tin vào lời đường mật của các đối tượng nên bị lừa, có những người mất hàng trăm, hàng tỉ đồng chỉ để muốn lấy quà tặng.

“Phụ nữ nên cảnh giác khi thấy tin nhắn hay yêu cầu kết bạn trên mạng xã hội từ người nước ngoài không quen. Phải thật tỉnh táo để biết được có lừa đảo hay không, đặc biệt không nên chuyển tiền vào tài khoản lạ khi có yêu cầu”, vị lãnh đạo A05 khuyến cáo.

Ông Vũ Hoàng Kiên (nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an) đánh giá hành vi của các nhóm lừa đảo trên mạng cực kỳ tinh vi, lợi dụng tình cảm của phụ nữ, đánh vào lòng tham con người rồi dựa vào những kịch bản soạn sẵn, kịch bản dễ đi vào lòng người, có sự hấp dẫn để đưa nạn nhân vào tròng. Nạn nhân do quá tin tưởng nên mới làm theo cho đến khi biết mình bị lừa thì đã muộn, lấy được tiền thì đối tượng bỏ trốn, xóa dấu vết, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội với nạn nhân mới. Để ngăn chặn loại tội phạm nói trên thì công tác tuyên tuyền cần được tăng cường từ địa phương như tổ dân phố, các hội phụ nữ trên địa bàn. (còn tiếp)

Vì sao tội phạm lừa qua mạng vẫn hoành hành?

Biết thủ đoạn lừa vẫn 'sập' bẫy!

Sập bẫy lừa 'việc nhẹ lương cao'

Sập bẫy vì thiếu hiểu biết, thừa... lòng tham

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.