TP.HCM: Diễn tập chữa cháy cấp thành phố tại tòa nhà Saigon Centre

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
26/07/2023 15:25 GMT+7

Ngày 26.7, UBND TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại tòa nhà Saigon Centre (Q.1, TP.HCM).

Theo thống kê của UBND TP.HCM, hiện nay TP.HCM có khoảng 1.455 tòa nhà cao tầng, trong đó có hơn 276 tòa nhà cao trên 100 m. Nhà cao tầng được xây dựng với nhiều công năng khác nhau, tập trung đông người dân, có nhiều chất cháy,... Do đó, nếu xảy ra cháy sẽ gây hậu quả lớn, công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gặp khó khăn, phức tạp.

Ngoài ra, các thiết bị kỹ thuật của lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn hạn chế nên công tác cứu người bị nạn trong đám cháy nhà cao tầng thường gặp khó khăn. Do đó, UBND TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố, với tình huống giả định vụ cháy xảy ra tại tòa nhà Saigon Centre (Q.1).

Diễn tập chữa cháy tại tòa nhà Saigon Center trung tâm TP.HCM

Sáng 26.7, tham gia diễn tập có khoảng 3.300 người của 15 cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM và gần 110 xe cứu hỏa, cứu nạn, cấp cứu...

TP.HCM: Diễn tập PCCC cấp thành phố tại tòa nhà Saigon Center - Ảnh 1.

Tình huống giả định là tại khu vực thương mại - nhà hàng ăn uống ở tầng hầm B2 (tháp 2, tòa nhà Saigon Centre) xảy ra sự cố rò rỉ khí gas gặp nguồn nhiệt gây cháy, nổ hỗn hợp khí gas, làm sụp đổ cấu kiện công trình phụ tại một cửa hàng

TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: Diễn tập PCCC cấp thành phố tại tòa nhà Saigon Center - Ảnh 2.

Lúc này tòa nhà mất điện, tại tầng hầm tiếp tục xảy ra vụ hai ô tô va chạm biến dạng nghiêm trọng và bốc cháy dữ dội

TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: Diễn tập PCCC cấp thành phố tại tòa nhà Saigon Center - Ảnh 3.

Khách hàng và nhân viên tại tầng 5 di chuyển vào thang máy, nhưng gặp sự cố, thang dừng đột ngột. Do chen lấn, thiếu ô xy nên nhiều người đã ngất xỉu, được lực lượng tại chỗ đưa ra ngoài

TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: Diễn tập PCCC cấp thành phố tại tòa nhà Saigon Center - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hơn 300 người và hướng dẫn thoát nạn cho khoảng 6.000 người, trong tình huống giả định

TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: Diễn tập PCCC cấp thành phố tại tòa nhà Saigon Center - Ảnh 5.

Việc thoát nạn trên tầng cao và ở tầng hầm gặp khó khăn. Trong khi đó, lượng khói và khí độc phát sinh từ đám cháy tỏa theo các hệ thống kỹ thuật, trục thang máy, hành lang và buồng thang bộ len vào các tầng bên trong tòa nhà

TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: Diễn tập PCCC cấp thành phố tại tòa nhà Saigon Center - Ảnh 6.

Nhận định, đám cháy có thể gây nguy hiểm, lực lượng chức năng đã điều động nhiều đơn vị, phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn

TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: Diễn tập PCCC cấp thành phố tại tòa nhà Saigon Center - Ảnh 7.

Cảnh sát cơ động đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường, dò tìm các nạn nhân bị mắc kẹt

TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: Diễn tập PCCC cấp thành phố tại tòa nhà Saigon Center - Ảnh 8.

Lực lượng y tế có mặt tại hiện trường, lập tổ sơ cấp cứu tại chỗ

TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: Diễn tập PCCC cấp thành phố tại tòa nhà Saigon Center - Ảnh 9.

Buổi diễn tập chữa cháy diễn ra an toàn, đạt hiệu quả

TRẦN DUY KHÁNH


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.