TP.HCM: Diễn tập xử lý tình huống về ANTT và phòng thủ dân sự năm 2022

Công Nguyên
Công Nguyên
30/10/2022 17:05 GMT+7

Gần 5.000 người thuộc Bộ Công an, UBND TP.HCM và quân đội đã tham gia diễn tập xử lý tình huống về an ninh trật tự (ANTT) và phòng thủ dân sự năm 2022.

Ngày 30.10, UBND TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM, Bộ Công an, lực lượng quân đội, diễn tập xử lý tình huống về ANTT và phòng thủ dân sự năm 2022. Buổi diễn tập thực hiện tại tòa nhà tái định cư (26 Mai Chí Thọ, P.An Khánh, TP.Thủ Đức) với sự tham gia gần 5.000 người thuộc nhiều lực lượng.

Các lực lượng tham gia diễn tập tình huống giả định tại nhà cao tầng

CTV

Tại buổi diễn tập, Công an TP.HCM thực hiện diễu hành các phương tiện đặc chủng và kỵ binh. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn võ, khí công, công phá mục tiêu… Tiếp đó là các tình huống giả định tụ tập đông người gây rối ANTT, bạo loạn, khủng bố và xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nhà cao tầng...

Lực lượng biểu diễn võ thuật

CTV

Biểu diễn khí công

CTV

Đến dự buổi diễn tập có lãnh đạo UBND TP.HCM, Bộ công an, Công an TP.HCM. Phát biểu tại buổi diễn tập, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, diễn tập xử lý tình huống phức tạp về ANTT, phòng chống khủng bố và diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự là công tác thường xuyên của các cấp, các ngành; đồng thời, đây cũng chính là nhiệm vụ nhằm thực thi quy định của pháp luật về phòng, chống khủng bố và pháp luật về an ninh, quốc phòng.

Đội kỵ binh tham gia diễn tập

CTV

Cảnh sát cơ động diễu hành tại buổi diễn tập

CTV

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, diễn tập đóng vai trò rất quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức về công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành xử lý tình huống của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TP, Ban Chỉ huy thống nhất các địa phương.

Qua đó, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn xử lý các tình huống tập trung đông người, gây rối ANTT, bạo loạn, khủng bố xảy ra trên địa bàn. Đồng thời giúp củng cố, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng công an, quân sự với các sở, ngành, địa phương của TP; đảm bảo duy trì, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.