TP.HCM đồng loạt tổ chức thực tập PCCC tổ liên gia

10/09/2023 22:02 GMT+7

Tối 10.9, TP.HCM đồng loạt tổ chức buổi thực tập phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ tại 22 Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn TP.HCM.

Trong 22 Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn TP.HCM được tổ chức thực tập, Tổ liên gia an toàn PCCC tại đường số 7A, khu phố 3, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân làm điểm thực tập cấp thành phố.

Đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại 22 Tổ liên gia - Ảnh 1.

Khi phát hiện có cháy, Tổ liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư thông báo cùng nhau hỗ trợ chữa cháy, di dời tài sản, gọi báo cơ quan chức năng

TRẦN KHA

Đồng loạt tổ chức thực tập chữa cháy tại 22 Tổ liên gia ở TP.HCM

Phát biểu tại buổi thực tập, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư có tác dụng nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các hộ gia đình tại khu dân cư; tận dụng thời gian vàng cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phát huy phương châm 4 tại chỗ; tăng cường tình đoàn kết tại các hộ dân, khi có sự cố cháy nổ xảy ra có thể huy động để cả tổ vào cuộc tổ chức chữa cháy.

"Buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ này nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn cho các thành viên trong Tổ liên gia an toàn PCCC. Từ đó, phát huy tính thiết thực, hiệu quả, bám sát phương châm "Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân", thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nói.

Đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại 22 Tổ liên gia - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng địa phương cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ chữa cháy

TRẦN KHA

Đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại 22 Tổ liên gia - Ảnh 3.

Tìm kiếm cứu hộ người mắc kẹt bên trong

TRẦN KHA

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nhấn mạnh, sau buổi thực tập này, yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07), công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức tổ chức rút kinh nghiệm đầy đủ, cụ thể và tham mưu duy trì tốt việc tổ chức PCCC tại khu dân cư nói chung và các tổ liên gia nói riêng để góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân thành phố.

Đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại 22 Tổ liên gia - Ảnh 4.

Tiến hành sơ cứu người bị ngạt khói để chuyển vào bệnh viện

TRẦN KHA

Theo đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng PC07 Công an TP.HCM, tính đến ngày 5.9, trên địa bàn TP.HCM xây dựng và đưa vào hoạt động 2.587 Tổ liên gia an toàn PCCC và 2.763 điểm chữa cháy công cộng.

Từ thực tế các vụ cháy, nhận thấy mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC là một mô hình mới, hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân về công tác PCCC, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây cháy, nổ; tổ chức chữa cháy ban đầu có hiệu quả khi có cháy xảy ra.

Đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại 22 Tổ liên gia - Ảnh 5.

Nhờ lực lượng tại chỗ phát hiện kịp thời, khống chế đám cháy, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp sau đó đến dập tắt nhanh chóng đám cháy, giảm thiệt hại thấp nhất cho người dân

TRẦN KHA

Để phát huy hiệu quả của mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ liên gia; đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ liên gia với chính quyền địa phương và lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai một số giải pháp nhằm lan tỏa mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.