TP.HCM: Đường dây mua bán người sang Campuchia hoạt động như thế nào?

10/02/2023 14:59 GMT+7

Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ án "mua bán người", "mua bán người dưới 16 tuổi" và "tổ chức, môi giối cho người khác trốn đi nước ngoài".

Ngày 10.2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ án "mua bán người", "mua bán người dưới 16 tuổi" và "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

Cụ thể, 2 bị can Hoàng Minh Đức, Dương Mạnh Hùng cùng bị đề nghị truy tố về tội "mua bán người" và "mua bán người dưới 16 tuổi".

5 bị can Huỳnh Văn Tươi, Nguyễn Văn Tửng, Hồ Văn Sang, Nguyễn Văn Đi, Lê Tam Nông bị đề nghị truy tố về tội "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

Vào công ty giới thiệu việc làm tuyển lao động, lừa bán sang Campuchia 

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty N.LS.G (Q.Tân Bình, TP.HCM) được cấp phép hoạt động kinh doanh giới thiệu việc làm, cung cấp người lao động cho người sử dụng lao động và được thu phí giới thiệu.

Ngày 27.6.2022, 1 đối tượng giới thiệu tên Nguyễn Thị Huyền (chưa rõ lai lịch), liên lạc với anh H.X.H (Trưởng phòng nhân sự Công ty N.L.S.G) bằng Zalo yêu cầu cần tuyển lao động để làm vườn, chăm sóc cây cảnh tại Đồng Nai, với mức lương thỏa thuận 7 triệu đồng/người. Vào các ngày 29.6, 1.7, 4.7 và 5.7.2022, Hoàng Minh Đức (người quen của Huyền) thuê Dương Mạnh Hùng cùng đến công ty trả tiền công môi giới và nhận tổng cộng 8 lao động.

Vài ngày sau, anh M.S.M (một trong các lao động Đức nhận) liên lạc qua Zalo cầu cứu nhân viên Công ty N.L.S.G vì anh và 1 người khác là anh H.A.C đã bị đưa đến Long An gần biên giới Việt Nam - Campuchia, chứ không phải đưa đến Đồng Nai nhận việc như Huyền thỏa thuận ban đầu. Sau đó, phía Công ty N.L.S.G không liên lạc được với anh M.S.M và anh H.A.C nên đi trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Bình đã chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền. Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.Tân Bình và Công an Q.Gò Vấp kiểm tra hành chính khách sạn S.G.R trên đường Phan Huy Ích (Q.Gò Vấp, TP.HCM), phát hiện Hoàng Minh Đức, Dương Mạnh Hùng và chị N.P.T (19 tuổi, là lao động của Công ty N.L.S.G) thuê phòng lưu trú tại đây.

Qua đấu tranh, Đức và Hùng đều khai nhận được đối tượng tên Sửu (không rõ lai lịch) thuê tìm người tại Việt Nam đưa qua Campuchia làm việc cho Sửu và được nhận tiền công là 10 triệu đồng/người. Trong đó, Đức và Hùng tiếp nhận chị N.P.T nhưng không giao qua Campuchia, mà giữ lại thuê phụ giúp nhận người từ Công ty N.L.S.G. Đức và Hùng còn khai nhận, quá trình đưa lao động Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia còn có sự tham gia, giúp sức của các bị can Lê Tam Nông, Huỳnh Văn Tươi, Nguyễn Văn Đi, Nguyễn Văn Tửng, Hồ Văn Sang.

Lừa bán hàng trăm lao động qua Campuchia 

Tiếp tục điều tra, ngày 6.7.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện Lê Tam Nông, Huỳnh Văn Tươi, Nguyễn Văn Tửng và Hồ Văn Sang tại Long An đang đưa 3 vượt biên qua Campuchia nên mời về cơ quan điều tra để làm rõ.

Tại CQĐT, Lê Tam Nông khai nhận, được thuê chở 3 người từ TP.HCM đến Long An giao cho Huỳnh Văn Tươi chở qua Campuchia và nhận tiền công là 2,5 triệu đồng.

Nguyễn Văn Tửng khai nhận, đã từng qua Campuchia làm việc, khoảng tháng 10.2021, Thương và Thành (người quen ở Campuchia) rủ Tửng tham gia đưa người từ Việt Nam sang Campuchia và trả tiền công cho Tửng 1 triệu đồng/người. Tửng rủ thêm Hồ Văn Sang, Huỳnh Văn Tươi, Nguyễn Văn Đi cùng tham gia và Tửng trả tiền công 700.000 đồng/người được đưa qua Campuchia.

Theo đó, Tửng, Tươi, Sang và Đi phân công Tửng là người trực tiếp liên hệ với Thành để biết thời gian, địa điểm đón những người vượt biên, đồng thời là người cảnh giới. Sang, Tươi, Đi trực tiếp chở những người vượt biên từ điểm hẹn đến gần biên giới Campuchia. Sau khi đưa người vượt biên qua Campuchia, Thành chuyển khoản trả tiền công cho Tửng để Tửng rút tiền chia lại cho đồng bọn.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM triệu tập Nguyễn Văn Đi. Tại CQĐT, bị can này thừa nhận, do không có thu nhập ổn định nên đồng ý tham gia tổ chức đưa người vượt biên sang Campuchia để lấy tiền công. Khi có người cần qua Campuchia, Đi có nhiệm vụ đón người đến tập kết tại nhà của Tửng.

 Sau lưng nhà của Tửng có 1 con sông mà bờ đối diện là nước Campuchia và không có Đồn biên phòng, cửa khẩu. Khi muốn qua nước Campuchia, Đi và đồng bọn chỉ cần đi xuồng từ nhà của Tửng qua bờ đối diện. Đi đã 3 lần tham gia chở người đến nhà Tửng tập kết để vượt biên sang Campuchia.

Làm việc với công an, Anh H.H.X và L.T.K (lao động của Công ty N.L.S.G) trình bày, ban đầu nghe được tuyển đi làm vườn ở Đồng Nai lương 7 triệu/tháng, nhưng sau khi Đức và Hùng dẫn đi thì được giới thiệu làm công việc khác ở giáp biên giới Việt Nam - Campuchia với mức lương 800 USD/tháng (khoảng 19 triệu đồng/tháng). Mặc dù, Đức và Hùng không cho biết, địa điểm làm việc và công việc cụ thể, nhưng vì muốn kiếm tiền nên anh H.H.X và L.T.K đồng ý. Còn anh L.Q.V trình bày, do làm ăn thua lỗ nên có ý định bán thận lấy tiền trả nợ. Anh V. liên lạc với tài khoản Facebook "Vy Oanh Vỡ" để qua Campuchia bán thận với số tiền là 450 triệu đồng/quả thận.

Qua củng cố hồ sơ vụ án và lời khai của đối tượng, ngày 8.7.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có Công văn gửi Cục Đối ngoại (V02) và Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an, về việc phối hợp giải cứu các nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia. Theo đó, từ ngày 27.7 - 16.11.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Bộ Công an giải cứu thành công 4 nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia và 1 nạn nhân đã bỏ trốn từ Campuchia về Việt Nam ngày 12.7.2022.

Liên quan vụ án "mua bán người", "mua bán người dưới 16 tuổi" và "tổ chức, môi giối cho người khác trốn đi nước ngoài" do Hoàng Minh Đức và đồng bọn thực hiện, CQĐT cho biết, từ ngày 29.6.2022 đến ngày 6.7.2022, Hoàng Minh Đức, Dương Mạnh Hùng đã đưa 7 lao động Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia và được Sửu trả tiền công 5 trường hợp với số tiền là 50 triệu đồng. Từ tháng 10.2021 đến ngày 6.7.2022, Nguyễn Văn Tửng đã đưa khoảng 100 người qua Campuchia trái phép và được Thành, Thương trả tiền công là 15 triệu đồng. Từ tháng 10.2021 đến ngày 6.7.2022, Hồ Văn Sang đã đưa khoảng 100 người qua Campuchia trái phép và được Nguyễn Văn Tửng trả tiền công 70 triệu đồng. Từ đầu năm 2022 đến ngày 6.7.2022, Huỳnh Văn Tươi đã đưa khoảng 100 người qua Campuchia trái phép và được Thương, Thành trả tiền công 17 triệu đồng. Từ tháng 5.2022 đến ngày 6.7.2022, Nguyễn Văn Đi đã tham gia đưa 6 người qua Campuchia trái phép và được Huỳnh Văn Tươi, Hồ Văn Sang trả tiền công là 450.000 đồng.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.