TP.HCM: Gần 85% ca bệnh tay chân miệng nặng có địa chỉ ở địa phương khác

Duy Tính
Duy Tính
04/12/2023 18:36 GMT+7

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bệnh tay chân miệng khu vực phía nam có xu hướng giảm nhưng vẫn còn cao so với mọi năm.

Ngày 4.12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin về tình hình bệnh tay chân miệng của TP.HCM cũng như các tỉnh, thành phố phía nam.

Theo HCDC, số liệu thống kê của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy, tính từ đầu năm đến ngày 20.11, tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía nam, ghi nhận 124.345 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Số ca tử vong do tay chân miệng của cả khu vực là 26 ca, TP.HCM chưa ghi nhận ca nào.

Trong đó, số ca mắc bệnh tay chân miệng ghi nhận tại TP.HCM là 44.467 ca, chiếm 35,7%. Như vậy bệnh nhi bệnh tay chân miệng từ các tỉnh, thành phố khác đến TP.HCM điều trị chiếm 64,3%.

Bệnh tay chân miệng ở 20 tỉnh phía nam tăng 2,6 lần, tử vong 26 ca - Ảnh 1.

Bệnh tay chân miệng là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình có trẻ nhỏ

D.T

Số ca nặng ngoài TP.HCM chiếm gần 85%

Theo số liệu từ 3 bệnh viện nhi của TP.HCM (Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng Thành phố), trong giai đoạn có ca bệnh tay chân miệng tăng cao ở khu vực phía nam (từ 1.8 - 31.10), TP.HCM tiếp nhận điều trị 4.392 trẻ có địa chỉ tại các tỉnh, thành phố khác, chiếm gần 70% số ca bệnh tay chân miệng nhập viện điều trị. Trong số các ca nặng, gần 85% là trẻ có địa chỉ ở địa phương ngoài TP.HCM.

Tại TP.HCM, trẻ nhập viện do bệnh tay chân miệng đến từ 56 tỉnh thành. Trong đó 10 tỉnh thành có số trẻ nhập viện cao gồm: Long An, Tiền Giang, An Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Thuận, Bình Dương, Cần Thơ, Bình Phước.

Giảm nhưng vẫn còn cao

Theo nhận định của HCDC, dịch bệnh bệnh tay chân miệng của TP.HCM trong năm 2023 tương đồng với diễn biến của khu vực miền nam. Diễn biến năm nay khác biệt so với các năm trước đây.

Nếu như các năm trước, dịch bệnh tay chân miệng sau khi đạt đỉnh sẽ giảm dần. Trong khi năm 2023, dịch bệnh bệnh tay chân miệng đạt đỉnh vào tuần 23 - 31 rồi giảm chậm, sau đó tăng lại vào các tuần 41 - 43. Sau tuần 43, dịch bệnh giảm chậm và số ca mắc cao hơn so với cùng kỳ năm 2022.

"Dịch có xu hướng giảm nhưng chưa ổn định, ngành y tế TP.HCM tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch gồm tăng cường giám sát hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng tại các quận huyện, các trường học để phát hiện, xử lý ổ dịch đúng quy định và đẩy mạnh truyền thông phòng chống dịch", HCDC thông tin.

Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực điều trị cho tất cả cơ sở chữa bệnh từ phòng khám đến các bệnh viện tuyến quận, huyện, bệnh viện đa khoa có khoa nhi trên địa bàn. Trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế được chuẩn bị đầy đủ để tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi ở TP.HCM và từ các tỉnh thành khác.

Sở Y tế TP.HCM đề nghị các tỉnh thành khu vực phía nam cần tiếp tục tăng cường hoạt động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Sở Y tế các tỉnh, thành phố cần nâng cao năng lực điều trị tại địa phương, đặc biệt là bệnh viện tuyến cuối để bệnh nhi có thể được điều trị sớm và thuận tiện nhất. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành cũng lưu ý tăng cường truyền thông đến người dân về khả năng tiếp nhận điều trị tay chân miệng của bệnh viện tuyến tỉnh để người dân an tâm điều trị tại địa phương.

Ngành y tế TP.HCM khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng:

  • Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy.
  • Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ trẻ tiếp xúc hằng ngày.
  • Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.
  • Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.