TP.HCM giải quyết tình trạng bệnh viện thi công ì ạch

Duy Tính
Duy Tính
23/11/2023 09:29 GMT+7

Trước tình hình xây bệnh viện chậm tiến độ trên địa bàn TP.HCM, lần thứ 2 Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM giao ban về các dự án của ngành y tế.

Chiều 22.11, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Hoàng Quân và một số bệnh viện, nhà thầu liên quan giao ban về các dự án của ngành y tế. 

Đây là lần thứ hai lãnh đạo 2 sở giao ban (lần thứ nhất vào tháng 8.2023) trong bối cảnh một số công trình xây dựng bệnh viện của ngành y tế ì ạch.

Tại cuộc giao ban này, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết trong lĩnh vực y tế hiện có 16 dự án do các đơn vị của sở này làm chủ đầu tư với tổng mức dự án hơn 5.600 tỉ đồng.

Xây bệnh viện chậm là có lỗi với bệnh nhân - Ảnh 1.

Công trình xây dựng khối A Bệnh viện Trưng Vương có 1 nhà thầu chính và 5 nhà thầu phụ, đã quá hạn 8 tháng vẫn chưa đâu vào đâu

DUY TÍNH

Trong năm 2023, tổng số vốn được cấp hơn 914 tỉ đồng và khối lượng giải ngân đến 31.10 gần 240 tỉ đồng (26,2%). Đã có 6 dự án đã hoàn thành, đang thực hiện quyết toán và 10 dự án đang thi công.

Trong 10 dự án đang thi công thì có 3 dự án chậm tiến độ: Khối nhà A Bệnh viện Trưng Vương; khu nội trú Bệnh viện Nhân dân Gia Định; Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM. Với việc thi công xây dựng chậm trễ sẽ kéo theo nhiều dự án liên quan chậm, làm hư hỏng hạ tầng, hư hỏng hệ thống xử lý nước thải, điển hình là Bệnh viện Trưng Vương.

Với 3 dự án chậm tiến độ này, các nhà thầu đã cam kết sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng dịp 30.4.2024.

Xây bệnh viện chậm là có lỗi với bệnh nhân - Ảnh 2.

Bệnh viện Trưng Vương hiện hữu xuống cấp, bệnh nhân chen chúc trong những nơi tạm bợ được cơi nới để khám chữa bệnh. Ảnh chụp sáng 23.11

DUY TÍNH

Lãnh đạo Sở Y tế và Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ sự khó khăn của các nhà thầu trong vấn đề tài chính, dịch bệnh ảnh hưởng công trình, tiến độ giải ngân… nhưng đề nghị các bệnh viện, chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sau khi đã cam kết lần sau cùng (dù trước đó nhà thầu cam kết nhiều lần).

Thời gian tới các đơn vị ngồi lại rà soát các vướng mắc, kiến nghị tháo gỡ để tổ chức khám chữa bệnh cho người dân. Theo lãnh đạo các sở, hoàn thành các công trình bệnh viện còn là trách nhiệm với người dân TP.HCM và bệnh nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.